Lực lượng Diều hâu sa mạc tiêu diệt một thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan

VietTimes -- Ngày 03.07.2016, quân đội Syria đã tiêu diệt một chỉ huy chiến trường cao cấp của Liên minh Hồi giáo Ajnad al-Sham trên vùng nông thôn phía Bắc tỉnh  Latakia trong một trận chiến ác liệt nhằm giành lại các khu vực đã bị al – Sham và Jabhat Al-Nusra.
Thông báo của lực lượng Hồi giáo cực đoan về cái chết của thủ lĩnh chiến trường
Thông báo của lực lượng Hồi giáo cực đoan về cái chết của thủ lĩnh chiến trường

Lực lượng Diều hâu Sa mạc ( lực lượng vũ trang tư nhân) đã được Sở chỉ huy tiền phương Nga tái triển khai tới vùng nông thôn phía Bắc Latakia sau khi lực lượng vũ trang địa phương NDF để mất hàng loạt làng trên vùng nông thôn miền núi Latakia và mất thị trấn Kinsaba.

Nguồn tin ủng hộ lực lượng Hồi giáo cực đoạn cho biết cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng Hồi giáo cực đoan do lực lượng Jabhat Al- Nusra dẫn đầu, có sự tham gia của các nhóm Hồi giáo cực đoan từ tỉnh Idlib đã đánh chiếm thị trấn Kinsibba. Truyền thông ủng hộ lực lượng Hồi giáo cực đoan đánh giá rất thấp khả năng chiến đấu của NDF.

NT