Lo ngại dịch do virus Corona, Trung Quốc cấm mua bán động vật hoang dã

VietTimes -- Ngày 26/1, lo ngại chủng virus Corona mới (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp lây lan nhanh trên diện rộng, Trung Quốc đã cấm mua bán động vật hoang dã.
Động vật hoang dã. Ảnh: Internet
Động vật hoang dã. Ảnh: Internet

Cụ thể, Trung Quốc ra lệnh cấm tạm thời đối với việc mua bán động vật hoang dã trong bối cảnh Thượng Hải ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm nCoV.

Chủng virus mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (nCoV) được cho là có nguồn gốc từ một chợ hải sản và động vật hoang dã ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Thực tế, tại Trung Quốc, động vật hoang dã thường bị săn trộm, giết thịt, chế biến và đóng gói để bán ra thị trường. Việc động vật hoang dã được mua bán thường xuyên tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến nCoV sinh sôi, phát triển.

Người dân tại khu chợ ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Người dân tại khu chợ ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Đến thời điểm hiện tại, nCoV đã lan rộng, từ Bắc Kinh, Trung Quốc đến các quốc gia trên thế giới gồm: Singapore, Hoa Kỳ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Pháp, Canada và Nepal.

Như VietTimes đã đưa tin, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, bệnh viêm phổi cấp do nCoV tại Trung Quốc đang diễn biến phức tạp với 56 trường hợp tử vong cùng hơn 2.000 ca mắc bệnh. 

Trước tình hình đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: Trung Quốc đang phải đối mặt với "tình trạng nghiêm trọng" vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. Các báo cáo tại bệnh viện cho thấy, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc – tâm điểm của dịch bệnh đang phải vật lộn để đối phó với số lượng người bệnh gia tăng theo từng ngày. 

(Theo The Straitstimes)