IS kéo cờ đen trên thành cổ Palmyra

Các phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thâm nhập các khu di tích cổ tại thành phố Palmyra của miền trung Syria. Những lo ngại ngày càng gia tăng về việc chúng có thể phá hủy các di tích vô giá này.
Cờ của IS được cắm lên tại một địa điểm tại thành cổ Palmyra (Ảnh: Telegraph)
Cờ của IS được cắm lên tại một địa điểm tại thành cổ Palmyra (Ảnh: Telegraph)

IS đã giành quyền kiểm soát toàn bộ thành cổ Palmyra hôm 21/5, đánh bật các binh sĩ chính phủ ra khỏi thành phố.

Một bức ảnh do các phiến quân đăng tải trên mạng cho thấy lá cờ đen của IS đã được kéo lên trên các di tích cổ ở ngoại ô thành phố Palmyra.

Các di tích, có niên đại 2.000 năm, bao gồm một ngôi đền và một nhà hát được xây dựng trong thời Đế quốc La Mã. UNESCO đã công nhận Palmyra là di sản thế giới vào năm 1980.

Giới chức từ Bộ văn hóa Syria cho hay các phiến quân ngày 22/5 đã xông vào một bảo tàng gần các di tích văn hóa quan trọng thời cổ đại. Nhưng các quan chức cho hay các bộ sưu tập đồ cổ đã được di dời trước vụ tấn công.

Các phiến quân cũng đã phá hủy một số trong các cổ vật giá trị nhất tại Trung Đông, viện dẫn một lệnh cấm sự sùng bái các hình tượng trong tín ngưỡng Hồi giáo.

Giới chức UNESCO đang khẩn khoản kêu gọi IS và chính phủ Syria nhằm chấm dứt giao tranh.

Theo; Dân Trí