IS dọa giết hai con tin người Nhật, đòi tiền chuộc 200 triệu USD

Một video vừa được nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tung lên mạng ngày 20/1, theo đó IS đe dọa sẽ giết hai con tin người Nhật Bản nếu không nhận được 200 triệu USD tiền chuộc trong vòng 72 giờ.
Hai con tin người Nhật bị IS dọa giết trong video mới được tung lên mạng
Hai con tin người Nhật bị IS dọa giết trong video mới được tung lên mạng

Trong video được tung lên một trang web, gã đàn ông bịt mặt cũng có vóc dáng và giọng nói giống với chiến binh thánh chiến người Anh liên quan tới các vụ hành quyết chặt đầu khác của IS. Clip cho thấy hai con tin người Nhật mặc bộ đồ màu vàng, được xác định là Kenji Goto Jogo và Haruna Yukawa. Tay chiến binh bịt mặt nói giọng Anh trong video tuyên bố rằng người Nhật trở thành mục tiêu vì đã ủng hộ chiến dịch của phương Tây chống IS.

Tên này nói: “Các người đã tài trợ 100 triệu USD để giết phụ nữ và trẻ em của chúng ta, phá hủy nhà cửa của người Hồi giáo”. Chiến binh bịt mặt nói giọng Anh có vẻ cũng là kẻ xuất hiện trong các video chặt đầu các con tin người Mỹ James Foley and Steven Sotloff và các con tin người Anh David Haines và Alan Henning. Phía Nhật Bản hiện chưa có bình luận gì về video này.

Hồi tháng 8/2014, một công dân Nhật là Yukawa, 42 tuổi, làm việc cho một công ty quân sự tư nhân bị bắt cóc tại Syria. Lý do vì sao Yukawa tới Syria vẫn chưa rõ ràng. Bộ Ngoại giao Nhật Bản được cho là đang làm việc để trả tự do cho anh nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Nhóm khủng bố IS đã chặt đầu và bắn chết hàng trăm tù nhân, chủ yếu là các binh sĩ người Iraq và Syria trong các chiến dịch quân sự trên lãnh thổ hai nước này, và khoe khoang những cảnh hành quyết tập thể trong các video.

IS cũng đang cầm giữ nhà báo Anh John Cantlie và một phụ nữ Mỹ 26 tuổi làm việc cho một tổ chức cứu trợ bị bắt cóc tại Syria năm 2014.

Phản ứng trước tối hậu thư của IS, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố, chính phủ Nhật Bản quyết không nhân nhượng với chủ nghĩa khủng bố. Ông Suga nêu rõ: “Lập trường của chúng tôi đóng góp vào cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố không thay đổi”.

Thủ tướng Abe hủy một phần chuyến công du Trung Đông

Theo hãng tin Kyodo (Nhật) ngày 20/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hủy một phần chuyến công du Trung Đông để tập trung giải quyết vụ bắt cóc con tin. Động thái này diễn ra sau khi xuất hiện đoạn băng video ghi lại hình ảnh các phiến quân Hồi giáo dọa giết 2 công dân Nhật Bản nếu không nhận được khoản tiền chuộc 200 triệu USD. Thủ tướng Abe đã lên án vụ bắt giữ con tin trên, coi đây là hành động không thể tha thứ được. Ông mạnh mẽ yêu cầu IS không được sát hại các con tin và trả tự do cho họ ngay lập tức. Truyền thông Nhật Bản đưa tin Bộ Ngoại giao nước này vẫn đang nỗ lực xác thực đoạn băng mà nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa công bố về việc đang giam giữ 2 công dân Nhật Bản và đe dọa sẽ sát hại họ.

Theo QPAN