HLV Kiatisak: Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trước khi lên đường đến Vinh đối đầu với SLNA, HLV Kiatisak đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân: I will work harder (tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn) thể hiện quyết tâm.
I will work harder (tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn). Ảnh HH.
I will work harder (tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn). Ảnh HH.

Bầu Đức và cổ động viên đang khá thất vong sau khi chứng kiến HAGL có 2 trận tẻ nhạt, chơi dưới phong độ, không thắng đối thủ “dưới cơ”. Tệ hại hơn nữa các cầu thủ của họ còn chưa biết ghi bàn mặc dù Nam Định, Hà Tĩnh là nhóm đội được đánh giá là yếu tại V.League 2022.

Ông thầy người Thái giật mình

Liệu HAGL cần mấy trận đấu để tìm lại được cảm hứng và hình ảnh của mình? Nên nhớ SLNA là khắc tinh của HAGL, năm ngoái được đánh giá “chả có vị gì” nhưng HAGL cũng chỉ thắng sít sao 2-1 trên sân nhà ở mùa bóng thăng hoa năm rồi.

Chắc chắn, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng… sẽ không dễ dàng chút nào khi đối đầu với đàn anh trên đội tuyển quốc gia Quế Ngọc Hải. Nhất là khi SLNA vừa thay Basit bằng Vua phá lưới V.League 2018 Oseni được cho là một quyết định hợp lý và kịp thời trước khi chốt sổ ngoại binh.

Sau những thành công của mùa giải năm ngoái và vô địch Cúp Hoàng đế tại Quy Nhơn, có vẻ như Kiatisak có sự chủ quan nhất định. Để dọn đường cho 10 cầu thủ trẻ bổ sung cho đội 1, ông đã cho Hải Phòng mượn 14 cầu thủ.

Sân Vinh là nơi HAGL gặp nhiều khó khăn. Ảnh SL

Sân Vinh là nơi HAGL gặp nhiều khó khăn. Ảnh SL

Rốt cuộc HLV Chu Đinh Nghiêm đã nhận 6 cầu thủ Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Kiên Quyết, Nguyễn Cảnh Anh, Vũ Minh Hiếu. Nhìn Triệu Việt Hưng tỏa sáng trong trận gặp Nam Định, khá nhiều khán giả HAGL lấy làm tiếc bởi cùng thời điểm trên sân Pleiku, đội bóng phố núi để Hà Tĩnh cầm hòa 0-0.

Do tham dự đấu trường AFC Champions League nên HAGL được đăng ký 4 ngoại binh Kim Dong-su, trung vệ Barbosa, tiền đạo Jefferson Silva và Brandao. Dù chơi với sơ đồ 3-5-2 hay 3-4-3 thì HLV Kiatisak đều sử dụng trung vệ Barbosa, tiền đạo Jefferson Silva và Brandao. Về lý thuyết, đây là các ngoại binh tốt, có thể kết hợp với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương và Hữu Tuấn, cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch V.League 2022 với bất cứ đội bóng nào. Nhưng các cầu thủ gặp vấn đề về thể lực và căng cứng về tâm lý đã khiến cho HAGL chưa có bàn thắng.

Bất ngờ, kịch tính

Trận đấu trên sân Vinh bất lợi đang nghiêng về phía đội khách HAGL khi họ đã 17 trận thua, duy nhất 1 trận thắng khi đối đầu với SLNA. Những lình xình của việc tuyển dụng ngoại binh SLNA đã được Tân Long ra tay bằng cách đem về chân sút 31 tuổi Oseni. Có mặt tại Việt Nam từ năm 2011, dấu giày in khắp sân cỏ Việt Nam, anh ta không lạ gì V.League.

Oseni, ngoại binh mới của SLNA. Ảnh SLFC

Oseni, ngoại binh mới của SLNA. Ảnh SLFC

Trong bối cảnh HLV Huy Hoàng cũng đang phải chịu khá nhiều áp lực sau 2 vòng đấu nên cuộc đối đầu của 2 đội bóng đầy duyên nợ này sẽ rất thú vị, bất ngờ. Không có 3 điểm, cánh cửa đi đến chức vô địch V.League 2022 của HAGL sẽ bị khép lại đáng kể. Trong khi đó, không giành được chiến thắng thì HLV Huy Hoàng chỉ còn biết tự trách mình mà thôi.