Hàng chục nghìn cá nhân và tập thể bị kỷ luật sau thanh tra

Trong năm 2014, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, thu hồi trên 51.500 tỷ đồng và hơn 1.600 ha đất. Hàng chục nghìn cá nhân và hơn 2.000 tập thể bị kỷ luật liên quan đến những sai phạm này.
Trong số những cá nhân bị kỳ luật có cả nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Tuyền
Trong số những cá nhân bị kỳ luật có cả nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Tuyền

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ về công tác năm 2014, toàn ngành đã thực hiện hơn 7.000 cuộc thanh tra hành chính và gần 234.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 51.500 tỷ đồng và 1.600 ha đất; phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 3.200 tỷ đồng; kiến nghị kỷ luật hành chính với 2.000 tập thể, 15.500 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 55 vụ việc.

Liên quan tham nhũng, cơ quan thanh tra đã phát hiện 93 vụ, 108 người có hành vi tham nhũng; 63 vụ, 77 người liên quan tham nhũng với số tiền 15,5 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 13,8 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 27 vụ, 25 người. 

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 30 vụ, 31 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan nhà nước đã phát hiện 41 vụ, 72 người có hành vi liên quan đến tham nhũng; địa phương phát hiện 46 vụ tham nhũng, liên quan 74 người.

Về minh bạch tài sản, năm 2013 có gần 1 triệu người kê khai tài sản, thu nhập (đạt 99,2%) trong đó một người bị cảnh cáo do kê khai không trung thực và 6 người bị kỷ luật do vi phạm thời hạn (chậm tổ chức việc kê khai và chậm kê khai).

Lý giải về con số gần một triệu người kê khai tài sản trong năm qua nhưng chỉ có 5 người bị xác minh và một người bị xử lý vì thiếu trung thực, ông Phí Ngọc Tuyển, Phó cục trưởng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho rằng, đây là một trong những nhóm giải pháp của Chính phủ nhằm phòng ngừa, đấu tranh phát hiện tham nhũng, "tuy nhiên kết quả trên đã cho thấy sự thiếu trung thực và không chính xác".

Còn Phó tổng Thanh tra Trần Đức Lượng cho rằng, sở dĩ kê khai kém hiệu quả, là do việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức chưa tốt. Vẫn còn cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cao cấp thiếu gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Đánh giá cao về kết quả đạt được trên mọi mặt trong năm vừa qua, tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại, như một số đơn vị xây dựng kế hoạch chưa sát với tình hình thực tế, số cuộc thanh tra đột xuất còn chiếm tỷ lệ khá cao, chất lượng một số kết luận thanh tra còn thấp; không ít cuộc thanh tra còn chậm kết luận do thời gian xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra kéo dài; đặc biệt, quyết định xử lý về thanh tra ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức nên tỷ lệ thu hồi tài sản, đất đai chưa đạt chỉ tiêu.

                                                                   Theo Vnexpress.net