Hai trung đoàn Tigers điều chuyển về bình nguyên Al-Ghab

VietTimes -- Bộ chỉ huy tối cao quân đội Syria buộc phải tái phân bổ lực lượng từ mặt trận (Tadmor) Palmyra đến tây bắc Syria để ngăn chặn các mối đe dọa của lực lượng thánh chiến Jihad trên bình nguyên Al-Ghab và vùng đông bắc Latakia.
Hai trung đoàn Tigers điều chuyển về bình nguyên Al-Ghab

Ngày 18.04.2016, theo tin từ phóng viên chiến trường Arab Source, hai trung đoàn từ lực lượng Tiger đã được điều chuyển từ Palmyra đến bình nguyên Al-Ghab (Sahel Al-Ghab) trên vùng nông thôn phía tây bắc tỉnh Hama.

Các trung đoàn từ lực lượng Tigers sẽ trực tiếp dưới quyền chỉ huy của đại tá Ali Shaheen  trên bình nguyên Al-Ghab.

Tư lệnh trưởng Lực lượng Tiger, tướng Suheil Al-Hassan (bí danh Tiger),đang có mặt trên vùng nông thôn Aleppo, những sĩ quan dưới quyền ông sẽ bảo vệ các mặt trận được giao và đẩy lùi các lực lượng thù địch.

Một số trung đoàn từ lực lượng Tiger vẫn đang triển khai phòng thủ trong thành phố cổ Palmyra, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ thành phố chống IS.

Nguồn binh lực có năng lực tác chiến tốt của Quân đội Syria thực sự đã cạn kiệt, chiến trường hướng Palmyra-Deir Ezzor sẽ phải tạm dừng tiến công đợi thời gian thuận lợi hơn.

NT