Hà Nội di dời 130 cây xanh từ đường Kim Mã sang đại lộ Võ Nguyên Giáp

VietTimes -- 130 cây xanh sau khi chặt hạ trên đường Kim Mã sẽ được di chuyển về trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp.
Từ ngày 12/9 Hà Nội sẽ cho tiến hành chặt hạ, di chuyển 130 cây xanh trên đường Kim Mã - Ảnh: An ninh Thủ đô
Từ ngày 12/9 Hà Nội sẽ cho tiến hành chặt hạ, di chuyển 130 cây xanh trên đường Kim Mã - Ảnh: An ninh Thủ đô

Sở Xây dựng Hà Nội vừa cấp phép cho việc đánh chuyển, chặt hạ 130 cây xanh trên đường Kim Mã, đoạn từ bờ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc để phục vụ thi công dốc hạ ngầm, ga 9, giếng đứng của gói thầu CP03 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Trong 130 cây xanh trên đường Kim Mã có 95 cây sẽ được đánh chuyển (6 cây xà cừ đường kính 60-90 cm); 35 cây không thuộc chủng loại cây đô thị, cây cong nghiêng, sâu mục bị chặt hạ.

Được biết các cây xanh được đánh chuyển phục vụ thi công tuyến đường sắt Ga Hà Nội – Nhổn sẽ di chuyển về trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Theo dự kiến, việc đánh chuyển, chặt hạ 130 cây xanh sẽ được thực hiện từ ngày 12/9 và kéo dài trong khoảng 45 ngày.

Trước đó, tháng 10/2016, hơn 100 trăm cây cổ thụ, phần lớn là cây xà cừ trên đường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) được chặt hạ, di chuyển về chăm sóc tại vườn ươm ở Văn Giang (Hưng Yên).

Về việc chặt hạ cây, Mới đây đơn vị tư vấn cũng có đề xuất dịch chuyển, giải tỏa trên 1.300 cây trên đường Phạm Văn Đồng phục vụ thi công mở rộng con đường này đoạn từ Mai dịch đến cầu Thăng Long. Tuy nhiên, theo quan điểm của UBND TP. Hà Nội trong trường hợp bắt buộc dịch chuyển, giải tỏa cây xanh nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án phải được tính toán chặt chẽ, chọn phương án tối ưu với ưu tiên hàng đầu là bảo tồn, di chuyển dù có thể phát sinh chi phí, trong điều kiện không thể dịch chuyển mới thực hiện giải pháp giải tỏa, chặt hạ.