“Đọc vị” đội tuyển Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Indonesia vào tháng 12/2019, HLV Shin Tae-yong lần đầu dự AFF Cup, ông đã thổi luồng sinh khí mới vào đội bóng vạn đảo.
Công Phượng, khắc tinh của Indonesia. Ảnh VFF.
Công Phượng, khắc tinh của Indonesia. Ảnh VFF.

Trẻ hóa đội hình

HLV Shin Tae-yong mang đến Singapore 9 cầu thủ dưới 21 tuổi, đối phương đang trẻ hóa đội tuyển. Đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ giúp Indonesia chơi với tinh thần máu lửa và đầy quyết tâm để có 2 chiến thắng tưng bừng trước Campuchia, Lào. Tuy vậy, họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm, thường xuống tinh thần nếu nhận bàn thua và không đứng vững trước sức ép. Hàng công Campuchia, Lào không mạnh nhưng cũng đã ghi được tới 3 bàn thắng vào lưới Indonesia. Những chú đại bàng Garuda tỏ ra lỏng lẻo, thiếu sự liên kết, bọc lót và hay để lộ những khoảng trống.

Nếu như trận gặp Campuchia thủ môn 26 tuổi S.Fadil trong lần đầu khoác áo đội tuyển đã vài lần xuất tướng không thành để thua 2 bàn thì trận gặp Lào thủ môn E.Ari cũng không khá hơn. Thủ môn trẻ 19 tuổi E.Ari đã không thể tự tin chỉ đạo hàng phòng ngự 4 người của Indonesia.

Cho đến trước trận gặp Việt Nam, HLV Shin Tae-yong đã có rất nhiều thay đổi về nhân sự ở tuyến phòng ngự trong 2 trận đấu đã qua kể cả vị trí thủ môn. Nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chưa tìm ra được những cái tên ưng ý phía trước khung thành đội bóng xứ vạn đảo. Nên dù ông Park thách Indonesia chơi tấn công nhưng chắc chắn ông Shin Tae-yong sẽ chơi với đội hình 4-5-1, bố trí rất đông cầu thủ ở khu vực sân nhà để chơi phòng ngự phản công.

Hơn 1 năm cầm quân, HLV Shin Tae-yong cho thấy mình là người linh hoạt trong việc sử dụng nhân sự và áp dụng chiến thuật. Trong trận đấu với với Campuchia đội Indonesia chơi với chiến thuật 4-1-4-1, nhưng khi đá với Lào họ lại chơi sơ đồ 4-3-3. Về nhân sự, cả 3 tuyến ông thầy đều có sự xáo trộn đội hình. Theo báo chí Hàn quốc, ông Shin vẫn chưa tung hết những miếng đánh trước khi đối đầu với Việt Nam, Malaysia dù đã ghi 9 bàn thắng.

Đa dạng lối chơi

Đến giờ có tới 7 cầu thủ Indonesia ghi bàn, trong đó E.Dimas (6), R.Irianto (13) đến nay mỗi người đã có 2 bàn thắng. Hai tiền vệ này là đối trọng cho Hoàng Đức, Tuấn Anh. Khi làm HLV đội tuyển Indonesia, thầy Shin đã phát hiện ra tiền vệ trung tâm 22 tuổi R.Irianto (13) đang chơi cho CLB Persebaya Surabaya. Tiền vệ trẻ này là cầu nối giữa phòng ngự và phản công bất luận trong sơ đồ 4-3-3 hay 4-1-4-1 nhờ khả năng cơ động và đọc được ý đồ tấn công của đối phương.

Trong khi đó, E.Dimas (6) 26 tuổi là khuôn mặt mà nhiều cầu thủ Việt Nam đã đối đầu, anh thi đấu khá giống Quang Hải trong đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra tiền đạo cánh nhỏ con I.Jaya (25) cũng đang có phong độ tốt, anh là cầu thủ xuất sắc nhất trong chiến thắng 5-1 trước đội tuyển Lào, khi có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

Ai thắng ai? Ảnh BTC

Ai thắng ai? Ảnh BTC

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), tướng về hưu Mochamad Iriawan tự tin khi trong 8 lần gặp nhau thì Indoniesia thắng 3, hòa 4, thua 1. Nhưng 3 năm qua, HLV Park Hang- Seo đã có 32 trận bất bại liên tiếp trước các đại diện Đông Nam Á ở mọi cấp độ. Đầu tháng 6 vừa qua, trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022, lần lượt Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh đã ghi bàn vào lưới Indonesia. Lối chơi dựa vào thể lực của Indoniesia sẽ không còn đe dọa được các cầu thủ Việt Nam khi chúng ta đã có những màn cọ xát với các cầu thủ hàng đầu châu lục trong thời gian vừa qua.

ĐT Việt Nam đang sở hữu những cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật và khả năng chớp thời cơ trên hàng tấn công như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Tiến Linh. Lối chơi pressing tầm cao mà chúng ta đã trình làng trong trận gặp Malaysia sẽ là vũ khí lợi hại khiến hàng thủ Indonesia phạm sai lầm ở trận đấu sắp tới.