Vài vấn đề tồn tại của đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Mặc dù giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia, tạo ra thế trận áp đảo nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn còn đó những vấn đề cần phải khắc phục để đi tới trận chung kết AFF Cup 2021.
ảnh minh hoạ (nguồn: TTXVN)
ảnh minh hoạ (nguồn: TTXVN)

Đến giờ sau 2 chiến thắng trước Lào (2-0) và Malaysia (3-0), chúng ta vẫn chưa bị thủng lưới nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã có 6 pha cứu thua. Trong đó ngay đối thủ Lào không mạnh, chúng ta vẫn có ta vẫn có 2 lần để đối phương đối diện với khung thành.

Sai sót phòng ngự

Trong 4 tình huống mà các cầu thủ Malaysia có được, có 2 lần các cầu thủ Việt Nam mắc những sai lầm cá nhân. Đó là tình huống tiền vệ Hoàng Đức không có ai kèm, từ vị trí cách khung thành 30m đã chủ động đánh đầu về cho thủ môn Nguyên Mạnh, đã vô tình tạo cơ hội cho trung phong 19 tuổi Luqman Shamsudin. May mắn là tiền đạo Malaysia đang thi đấu ở Bỉ này dường như không thể tin nổi món quà từ trên trời rơi xuống, đã dứt điểm ra ngoài khung thành.

Khán giả đang nhiệt tình ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Ảnh VFF

Khán giả đang nhiệt tình ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Ảnh VFF

Trong tình huống tiếp theo, từ quả tạt bênh cánh phải vào khu vực 16,5m. Trung vệ Duy Mạnh đón điểm rơi không chính xác, đỡ hụt bóng để Syafiq Ahmad có cơ hội đối mặt với Trần Nguyên Mạnh. Rất may thủ thành xứ Nghệ đã “xuất tướng” kịp thời xuất sắc cứu thua. Chưa kể, tình huống kèm người không sát của Thành Chung đã khiến đội trưởng Quế Ngọc Hải không còn cách nào khác phải phạm lỗi với tiền đạo Malaysia, chấp nhận chiếc thẻ vàng lãng xẹt.

Cầu thủ dự bị

Nếu như bộ ba hàng công Văn Đức, Quang Hải, Công Phượng trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3 chơi khá tốt thì các cầu thủ dự bị lại bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Vào sân thay Công Phượng, tiền đạo Tiến Linh chưa lấy lại được phong độ. Chân sút chủ lực của HLV Park Hang-seo có hơn nửa giờ trên sân với ít nhất 2 cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, nhưng sức rướn của anh vẫn thua các đối thủ.

Thủ môn Nguyên Mạnh đã có 4 lần cứu thua. Ảnh VFF

Thủ môn Nguyên Mạnh đã có 4 lần cứu thua. Ảnh VFF

Chân sút của HAGL Nguyễn Văn Toàn xuất hiện từ ghế dự bị như thường lệ, và anh vẫn năng nổ, xông xáo, nhanh nhẹn đúng với sở trường. Tuy nhiên, những động tác xử lý cuối cùng vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết. Ngay cả sự phối hợp của nhóm cầu thủ HAGL Văn Thanh, Tuấn Anh, Văn Toàn cũng không được như kỳ vọng. Rất nhiều lần Văn Toàn xâm nhập được vòng 16,5m nhưng không tạt được bóng vào trong cho đồng đội.

Hy vọng, thầy Park và BHL sẽ có những điều chỉnh kịp thời trong những trận đấu tiếp theo.