close Đăng nhập

Diễn biến mới vụ tranh chấp bản quyền "chú sói" Wolfoo và "cô lợn" Peppa Pig

Sconnect vừa cho biết đã hoàn thành thủ tục tống đạt văn bản tới bị đơn eOne (Vương quốc Anh) trong vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa hai bộ nhân vật hoạt hình Wolfoo và Peppa Pig, theo ủy thác của TAND TP Hà Nội.

Phim hoạt hình Wolfoo sản xuất tại studio của Sconnect.
Phim hoạt hình Wolfoo sản xuất tại studio của Sconnect.

Diễn biến mới nhất trong vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam (Sconnect) và Công ty Entertainment One UK Limited (gọi tắt là EO hoặc eOne) đối với các video của bộ nhân vật hoạt hình "chú sói" Wolfoo (do Sconnect sở hữu) trên nền tảng YouTube, vào ngày 17/07/2024,

Mới đây, TAND TP. Hà Nội đã có Thông báo số 360/TB-TA về việc ủy thác tư pháp cho Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam (Sconnect) là nguyên đơn trong vụ án về việc "Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ" dịch thuật và công chứng các tài liệu của vụ án sang tiếng Anh và gửi qua đường bưu điện cho bị đơn là Công ty Entertainment One UK Limited (eOne), có trụ sở tại London, Vương quốc Anh.

Ngày 26/7 vừa qua, Sconnect đã hoàn thành các thủ tục pháp lý tống đạt, cho đến ngày 29/7, các tài liệu của vụ án đã được gửi thành công cho bị đơn eOne. Trong vụ kiện này Google/YouTube là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có trụ sở ở nước ngoài, nên TAND TP Hà Nội đang tiến hành thực hiện uỷ thác tư pháp tống đạt tài liệu vụ kiện tới Google/YouTube theo quy định của pháp luật.

8-1-6131.jpg.webp
Chủ sở hữu Wolfoo đã thực hiện đăng ký quyền tác giả kịch bản, bộ nhân vật, hình ảnh nghệ thuật tại Hoa Kỳ, Việt Nam và một số quốc gia khác.

Trước đó, liên quan đến vụ kiện này, vào ngày 14/9/2022, Sconnect gửi đơn khởi kiện lên TAND TP Hà Nội kiện eOne vì hành vi xâm hại quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh phim hoạt hình, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng Wolfoo; yêu cầu eOne chấm dứt hành vi xâm hại và bồi thường thiệt hại.

Bên cạnh vụ kiện trên, ngày 19/08/2022, Sconnect cũng đã nộp đơn khởi kiện eOne lên TAND TP Hà Nội trong vụ kiện thứ nhất với cáo buộc eOne sử dụng trái phép nhãn hiệu nổi tiếng Wolfoo trong các video Peppa Pig; đồng thời đề nghị Toà án xem xét phán quyết buộc eOne phải chấm dứt các hành vi vi phạm nhãn hiệu, cải chính thông tin, công khai xin lỗi. TAND TP Hà Nội đã thông báo đủ thẩm quyền xét xử vụ kiện này và nguyên đơn Sconnect thực hiện nộp án phí để tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo.

Vụ tranh chấp bản quyền giữa hai nhân vật phim hoạt hình Wolfoo và Peppa Pig diễn ra từ tháng 11/2021, khi eOne liên tục đánh bản quyền các video Wolfoo trên YouTube. Sau đó hai bên tiến hành khởi kiện lẫn nhau tại 3 quốc gia: Nga, Anh và Việt Nam.

Trong đó, vụ kiện tại Nga đã kết thúc từ tháng 7/2022 với phần lợi thế thuộc về Sconnect và Tòa án Nga cũng đã tuyên eOne phải bồi thường thiệt hại cho Sconnect và không được phép khiếu nại khiếu kiện lại rằng Wolfoo là sản phẩm làm lại của Peppa Pig.

Còn tại Anh, Tòa án cấp cao London đang thụ lý vụ kiện do eOne đệ đơn kiện Sconnect từ ngày 24/01/2022, với các cáo buộc: Sconnect vi phạm bản quyền với danh sách 91 video Wolfoo. eOne cũng cáo buộc Sconnect cạnh tranh không lành mạnh: Gây nhầm lẫn rằng Wolfoo và Peppa Pig là cùng một chủ sở hữu tạo ra; Vi phạm nhãn hiệu Peppa Pig.

Và ở Việt Nam, hiện mặc dù không còn quyền sở hữu với Peppa Pig theo hồ sơ chuyển nhượng, nhưng eOne vẫn chưa chính thức được rút khỏi vụ kiện tại Tòa án Anh và đang là bị đơn trong 2 vụ kiện tại Việt Nam do Sconnect đệ đơn lên TAND TP Hà Nội. Đại diện Sconnect cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện và yêu cầu eOne bồi thường thiệt hại gây ra cho công ty này kể từ khi vụ tranh chấp xảy ra.

YouTube mở lại một số kênh sau khi cơ quan chức năng Việt Nam lên tiếng

Mới đây, ngày 11/7/2024, Cục PTTH&TTĐT đã có văn bản lần thứ 2 gửi Google/YouTube đề nghị: Xem xét, xác minh kỹ nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam là Sconnect, là chủ sở hữu bộ phim hoạt hình Wolfoo. Cục đề nghị nền tảng này ngừng việc tiếp nhận và chấp thuận các yêu cầu đánh gậy bản quyền các video Wolfoo thiếu căn cứ, không đúng thẩm quyền. Đồng thời, khôi phục các video Wolfoo, các kênh YouTube của Sconnect đã bị xoá, bị khóa, bị chặn bởi các yêu cầu thiếu căn cứ, không đúng thẩm quyền.

Sau khi các cơ quan chức năng của Việt Nam lên tiếng, YouTube đã mở khóa hàng chục kênh YouTube bị khóa quyền upload trước đó, còn hơn 4.000 video Wolfoo bị xóa thì chưa được khôi phục lại.

Mới đây, Sconnect đã gửi thêm tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi đánh gậy bản quyền vô căn cứ của eOne đối với các video Wolfoo của Sconnect lên TAND TP Hà Nội và chuẩn bị tiến hành thủ tục yêu cầu phản tố tại Anh.

Chuyển đổi số

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

25.000 tỷ đồng được ưu tiên cho khoa học công nghệ năm 2025 nhưng thay vì chảy vào dự án, dòng tiền lại mắc kẹt trong mê cung thủ tục. Một nghịch lý vẫn đang tồn tại: muốn làm dự án thì chưa có vốn, mà chưa có dự án thì không được bố trí vốn...

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

CTCP Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.500-13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng, kỳ vọng chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2022.

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Một đoạn ống nhôm giá vài trăm nghìn hoặc một phần mềm vài triệu đồng vẫn có thể làm chậm cả đề tài khoa học tiền tỷ. Điểm nghẽn không nằm ở tiền, mà ở cách chi tiêu vẫn bị “trói” bởi hóa đơn và thủ tục hành chính nhiêu khê.

Ông Nguyễn Hải Sơn nhận quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc CMC TS.

CMC sẽ làm gì khi tái cơ cấu khối công nghệ?

Tập đoàn CMC vừa tái cấu trúc Khối công nghệ và Giải pháp, hợp nhất năng lực tư vấn vào CMC TS và nâng vốn điều lệ CMC TS lên 350 tỷ đồng, đặt mục tiêu phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn quốc trong chiến lược tăng tốc AI-X.

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.