Đêm mai, miền Bắc bước vào đợt rét mới

Hôm nay (13/2), thời tiết toàn miền Bắc vẫn duy trì nắng ấm, nhiệt độ cao nhất có nơi lên tới trên 32 độ C. Nhưng đêm mai (14/2), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ... Từ ngày 15/2, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Hôm nay (13/2), miền Bắc tiếp tục nắng ấm trước khi bước vào đợt rét mới (ảnh: Nguyễn Dương)
Hôm nay (13/2), miền Bắc tiếp tục nắng ấm trước khi bước vào đợt rét mới (ảnh: Nguyễn Dương)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (13/2), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng chiều và đêm mai (14/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 14/2 có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh Trung Trung Bộ từ ngày 15/2 có mưa, mưa rào. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 14/2, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Từ đêm 15/2, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 15/2 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước đêm 12 và ngày 13/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất : 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30 – 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất : 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất : 31 – 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28 – 30 độ C.

Theo Dân trí