Mục tiêu GDP 2026 tăng 10%: Cơ sở nào để tin là khả thi?
Mục tiêu GDP tăng từ 10% năm 2026 không phải là giấc mơ viển vông, nhưng cũng không dành cho sự do dự. Đây là bài toán của năng lực thực thi và bản lĩnh điều hành.
Mục tiêu GDP tăng từ 10% năm 2026 không phải là giấc mơ viển vông, nhưng cũng không dành cho sự do dự. Đây là bài toán của năng lực thực thi và bản lĩnh điều hành.
Giải ngân hạ tầng 2025 tăng mạnh, nhưng cổ phiếu xây dựng vẫn ì ạch do lợi nhuận chậm cải thiện, dòng tiền yếu và xu hướng “ghi nhận muộn” vốn đặc thù của ngành. Các CTCK dự báo bức tranh có thể sáng hơn trong năm 2026.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng tốc giải ngân khoảng 360.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong cuối năm 2025, nhằm đạt mục tiêu 100% kế hoạch, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.
Thủ tướng đã chủ trì nhiều cuộc họp đốc thúc tiến độ nhưng đến nay, vốn đầu tư công mới giải ngân được 51%. Sự chậm trễ này không chỉ gây lãng phí cơ hội, đội vốn, mà còn đặt ra vấn đề về khoảng trống trong trách nhiệm thực thi.
Các chuyên gia cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 trên 10%, không còn cách nào khác là phải tăng vốn đầu tư cho nền kinh tế, trong đó có đầu tư công.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm, yếu kém, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, chậm trễ, vô cảm phải thay thế trong giải ngân vốn đầu tư công.
Tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2025, không để tình trạng “có tiền mà không tiêu được”.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại thảo luận tổ của Quốc hội ngày 17/5 không chỉ đi thẳng vào điểm nghẽn cố hữu của hệ thống pháp luật, mà còn định hướng tư duy thể chế mới: chuyển từ quản lý sang kiến tạo để thúc đẩy phát triển bền vững.
Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 vẫn thấp so với yêu cầu đặt ra.
Điểm đặc biệt trong 3 tháng đầu năm là số vốn giải ngân đầu tư công cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã chia sẻ những thuận lợi và băn khoăn về giải ngân đầu tư công năm 2024.
VietTimes – Năm 2024, cả nước dành 657.000 tỉ đồng cho đầu tư công, chủ yếu là đầu tư hạ tầng giao thông, phấn đấu giải ngân ít nhất 95%.
VietTimes -- Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng vừa cho biết, bất chấp khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2020 của TP Đà Nẵng đã đạt kết quả ấn tượng so với cùng kỳ các năm trước.