Cựu Tổng thống Sudan ông Omar al-Bashir ra tòa vì tội tham nhũng

VietTimes -- Ngày 31/8, Tòa án tối cao Sudan đã chính thức khởi tố cựu Tổng thống Omar al-Bashir, người lãnh đạo Sudan trong 30 năm đã bị lật đổ vào tháng Tư năm nay với tội danh tham nhũng và sở hữu ngoại tệ bất hợp pháp. Theo các nguồn tin, ông Bashir cũng đã nhận 25 triệu USD từ Hoàng tử Ả Rập Saudi Mohammad bin Salman. Các nhà điều tra của viện công tố trước đó thông báo với tòa án rằng ông Bashir đã nhận được ít nhất 90 triệu đô la từ hoàng gia Ả Rập Saudi.
Cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir ra tòa hôm 31/8 vì bị cáo buộc tội tham nhũng . (Ảnh: Exmoo)
Cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir ra tòa hôm 31/8 vì bị cáo buộc tội tham nhũng . (Ảnh: Exmoo)

Theo AFP, ngày 31/8, ông Bashir đã xuất hiện trước tòa lần đầu tiên. Thẩm phán Al-Sadiq Abdelrahman cho biết chính quyền đã thu giữ tại nhà riêng của ông 6,9 triệu euro, 351.770 USD và 5,7 triệu bảng Sudan (khoảng 126.300 USD); số tiền này ông Bashir đã nhận và sử dụng bất hợp pháp.

Ngoài ra, khi bị thẩm vấn trong quá trình điều tra, ông Bashir khai ông đã nhận được 25 triệu USD từ Hoàng tử Ả Rập Saudi Muhammad bin Salman. Bashir cho biết nhân viên văn phòng của ông đã nhận được một cuộc điện thoại gọi từ hoàng gia Saudi. Thái tử Muhammad nói: “Thông điệp” của ông sẽ được chuyển đến bằng máy bay riêng. Ông nói: “Chúng tôi được thông báo rằng Thái tử không muốn tên mình xuất hiện bên cạnh nguồn gốc khoản tiền này”, nhưng Omar al-Bashir nhấn mạnh rằng ông không sử dụng tiền đó cho mục đích cá nhân.

Ông Omar al-Bashir khi còn là Tổng thống Sudan (Ảnh: RTI)
Ông Omar al-Bashir khi còn là Tổng thống Sudan (Ảnh: RTI)

Luật sư của ông Bashir tuyên bố thân chủ của ông đã bác bỏ các tội danh bị cáo buộc và các nhân chứng giúp cho việc biện hộ sẽ xuất hiện tại tòa án vào lần tới. Nếu tội danh thành lập, vị cựu tổng thống 75 tuổi này có thể phải đối mặt với bản án 13 năm tù giam.

Ông Omar al-Bashir, đã cai trị Sudan trong 30 năm với thể chế quân sự Hồi giáo. Ông bị buộc phải từ chức vào ngày 11 tháng 4 năm nay sau một làn sóng phản đối toàn diện ở nước này kéo dài suốt mấy tháng. Sau khi bị buộc từ chức, ông đã bị giam giữ; ngày 16 tháng 6 đã bị công tố viên thẩm vấn. Sau đó, viện công tố đã truy tố ông về tội “sở hữu ngoại hối, tham ô và nhận quà bất hợp pháp”.

Quang cảnh phiên tòa xét xử ông Omar al-Bashir hôm 31/8. (Ảnh: Exmoo)
Quang cảnh phiên tòa xét xử ông Omar al-Bashir hôm 31/8. (Ảnh: Exmoo)

Ngày 21/4/2019 sau khi bị lật đổ, chính quyền quân sự mới đã khám xét nhà riêng ông Omar al-Bashir và thu được số tiền mặt khổng lồ như nói ở trên. Đài phát thanh Dabanga, một cơ quan truyền thông độc lập của Sudan, đưa tin số tiền giấy thu được trong nhà Bashir đã nhét đầy mấy bao tải loại 50 kg mà vẫn không hết.

Tiền mặt thu được tại nhà riêng ông Omar al-Bashir 4 bao tải loại 50kg chứa không hết. (Ảnh: Radio Dabanga)
Tiền mặt thu được tại nhà riêng ông Omar al-Bashir 4 bao tải loại 50kg chứa không hết. (Ảnh: Radio Dabanga)

Ngoài ra, vị tổng thống đã cai trị Sudan gần 30 năm này đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, quân đội Sudan đã khẳng định họ sẽ không dẫn độ ông Omar al-Bashir, mà sẽ tiến hành xét xử trong nước.

 (Theo RTI, Exmoo)