close Đăng nhập

Cục Phòng chống tham nhũng: 'Tiêu tiền mặt thì không thể chống được tham nhũng'

Cho rằng việc kiểm soát tài sản quan chức còn mang tính hình thức và thiếu trung thực, Cục trưởng Phòng chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ Phạm Trọng Đạt đề nghị chế tài mạnh hơn nữa và siết việc tiêu tiền mặt.
Ông Phạm Trọng Đạt cho rằng việc tiêu quá nhiều tiền mặt sẽ khó kiểm soát, quản lý tài sản thu nhập ngoài, nên khó chống được tham nhũng. Ảnh: Bá Đô
Ông Phạm Trọng Đạt cho rằng việc tiêu quá nhiều tiền mặt sẽ khó kiểm soát, quản lý tài sản thu nhập ngoài, nên khó chống được tham nhũng. Ảnh: Bá Đô

Trong cuộc họp báo quý I/2016 tổ chức sáng 14/4 tại Thanh Tra Chính phủ (Hà Nội), trả lời câu hỏi của PV liên quan sự minh bạch, trung thực trong kê khai tài sản, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Phòng chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ thừa nhận: "Việc kê khai tài sản hiện nay rất hình thức và không mang lại hiệu quả cao trong việc phòng chống tham nhũng".

Theo ông Đạt, kê khai tài sản là một biện pháp để quản lý tài sản của những khu vực dễ phát sinh tham nhũng, nhưng nay "mới dừng ở việc kê, chứ chưa khai, chưa xác minh, xử lý nên có người sẽ không trung thực và có nhiều người tự kê khai.

Một nguyên nhân được ông Đạt chỉ ra, "tiêu quá nhiều tiền mặt là một trở ngại cho quản lý tài sản, nói cách khác là không thể chống được tham nhũng". Việc trả lương qua ATM cũng chỉ dừng lại để quản lý đồng lương hàng tháng, còn thu nhập ngoài như lót tay, phong bì, hối lộ khó có thể kiểm soát.

Để giải quyết thực trạng, ông Đạt cho biết đã kiến nghị Chính phủ sửa đổi một số điều trong Luật phòng chống tham nhũng, bổ sung cơ chế quản lý chặt chẽ hơn, chế tài xử lý nghiêm khắc hơn trong việc kê khai tài sản. "Hướng tới bất cứ thông tin về tài sản của ai cũng phải được công khai hết cho người dân biết và phải có kiểm định, xác minh, xử lý rõ ràng", ông Đạt nói.

Từ năm 2007 đến 2014, có trên 5,55 triệu lượt kê khai tài sản. Thanh tra xác minh được hơn 2.600 trường hợp, trong đó 18 cán bộ bị  kỷ luật vì kê khai không trung thực.

Quý đầu năm nay, ngành thanh tra đã phát hiện 4 vụ việc, 6 người có hành vi tham nhũng với số tiền 3,1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 24 vụ, 39 người có hành vi tham nhũng.

Giải đáp khiếu nại về quy trình luân chuyển, bổ nhiệm 35 cán bộ trong 6 tháng cuối nhiệm kỳ của ông Huỳnh Phong Tranh - nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ,Cục Tổ chức cán bộ thuộc Thanh tra Chính phủ khẳng định:"Việc bổ nhiệm thực hiện đúng nguyên tắc, chặt chẽ, các trường hợp đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Ngoài ra họ được cán sự thống nhất bỏ phiếu và Tổng thanh tra quyết định, kiện toàn nhân sự đáp ứng vị trí thiếu và nhiệm vụ cơ quan.

Theo VnExpress 

Báo chí số

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Quán triệt, triển khai các Quy định mới của Ban Bí thư

VietTimes – Hôm nay (6/4), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. 
AI tham gia vào quá trình xây dựng phóng sự tại kênh HTV9

Phóng sự viết bởi AI lên sóng HTV9

VietTimes – Phóng sự truyền hình được viết bằng công nghệ AI (Trí tuệ nhân tạo) lần đầu tiên được trình chiếu trên sóng HTV9 (Đài Truyền hình TP.HCM).
Trong tương lai, ChatGPT có thể thay thế nhà báo viết bài hoặc đưa tin các sự kiện

8 việc ChatGPT có thể làm thay nhà báo

VietTimes – Với những công cụ AI thế hệ mới như ChatGPT, nhà báo có thể tận dụng nó để đem lại hiệu quả công việc cao hơn. Trái lại, nó cũng có thể khiến cho một số nhà báo mất việc.