Công ty Mỹ hoàn thành lắp ráp taxi bay eVTOL, chuẩn bị chương trình bay thử nghiệm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – 6 tháng sau khi ra mắt mẫu taxi hàng không eVTOL. Ngày 11/5, Archer Aviation tuyên bố, chiếc Midnight eVTOL đầu tiên hoàn thành giai đoạn lắp ráp cuối cùng, chuẩn bị cất cánh lần đầu tiên vào mùa Hè 2023.

Hãng hàng không Archer có trụ sở tại California đang hướng tới mục đích “mở khóa bầu trời”, hiện thực hóa vận chuyển đường không với mẫu máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL) mang tên Midnight.

Sau khi hoàn thành hơn 500 chuyến bay thử nghiệm quy mô nhỏ tính đến năm 2020, Archer đã thu hút được các đối tác chiến lược là hãng hàng không United Airlines (khách hàng đặt hàng và là đối tác khai thác sử dụng), tập đoàn sản xuất ô tô Stellantis (nhà sản xuất và chuỗi cung ứng sản phẩm) và không quân Mỹ để thực hiện những chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Archer hiện đang thiết kế và phát triển taxi bay Midnight eVTOL, hoạt động vận chuyển trong đô thị. Máy bay được thiết kế bay trong phạm vi 100 dặm (160 km) được tối ưu hóa để hoạt động hiệu quả trên những đường bay ngắn khoảng 20 dặm (32 km) với 12 phút sạc pin giữa các chặng đường.

Midnight eVTOL được cung cấp năng lượng từ 6 bộ pin độc lập, có thể vận chuyển 1 phi công và 4 hành khách, tải trọng hữu ích là 1.000 lbs(453 kg).

eVTOL01.jpg
Chiếc taxi bay đầu tiên Midnight eVTOL của Archer Aviation đã lắp ráp hoàn chỉnh. Ảnh: Archer Aviation.

Archer đặt mục tiêu chuyển đổi hoạt động đi lại giữa các thành phố bằng Midnight, thay thế những chuyến ô tô kéo dài hơn 1 giờ trên đường giao thông bằng những chuyến taxi bay điện kéo dài từ 10 đến 20 phút.

Đoạn clip thử nghiệm của Midnight eVTOL. Video Archer Aviation.

Archer cho biết máy bay đã hoàn tất quá trình lắp ráp cuối cùng và thử nghiệm ban đầu, được chuyển đến cơ sở thử nghiệm ở Salinas, California.

Ngoài ra, Archer hiện có thể thực hiện các chuyến bay “thử nghiệm công ty” quan trọng nhằm tăng tốc quy trình đạt chứng nhận bay thương mại của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Ca ngợi cột mốc này, giám đốc điều hành Adam Goldstein nói: “Hôm nay, chúng tôi long trọng tuyên bố một kết quả quan trọng trong tiến trình phát triển taxi bay eVTOL, quá trình lắp ráp cuối cùng chiếc máy bay Midnight đầu tiên của công ty đã hoàn tất, máy bay đang chính thức chuẩn bị cho chương trình bay thử nghiệm”.

Archer cũng cho biết, eVTOL nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Bộ Quốc phòng Mỹ (DOD) nhờ khả năng tải trọng lớn.

Công ty cũng thành lập Ban cố vấn các dịch vụ cho chính phủ trong tuần này, hỗ trợ kế hoạch mở rộng sản phẩm với Bộ Quốc phòng với vai trò là diễn đàn thảo luận về những vấn đề mà các cơ quan chính phủ có thể yêu cầu điều chỉnh với máy bay eVTOL.

Archer đang chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên của máy bay Midnight vào mùa hè năm 2023, bắt đầu hoạt động thử nghiệm bay thực tế vào đầu năm 2024. Archer đang làm việc với nỗ lực rất cao để nhanh chóng đưa máy bay Midnight ra thị trường thương mại.

Theo Electrek