Công cụ AI nguy hiểm có thể lan truyền tin tức giả

Công ty OpenAI, một tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ do Elon Musk và Sam Altman sáng lập, lo ngại chương trình trí tuệ nhân tạo mới của mình quá nguy hiểm nếu được tung ra, vì nó có thể dùng để lan truyền tin tức giả trên quy mô lớn.
Ảnh: Catch News
Ảnh: Catch News

Theo OpenAI, thuật toán học máy GPR-2 là chương trình ngôn ngữ tiên tiến nhất từng được công ty phát triển. Nó có thể viết những văn bản chặt chẽ gần như con người và tạo ra những thông tin có vẻ đáng tin cậy.

Tin tức giả và sai sự thật có khả năng lan nhanh trên mạng xã hội. Một số người lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử, thậm chí đe dọa đến sự dân chủ.

Những gã khổng lồ công nghệ như Facebook hay Google đầu tư rất nhiều cho việc ngăn chặn tin tức giả, tuyển người kiểm tra thông tin, đóng những tài khoản đáng ngờ và phát triển các chương trình AI giúp nhận biết tin tức giả trước khi nó lan rộng.

Các tổ chức phát hành tin tức cũng đang sử dụng AI ngày càng nhiều hơn. AI đôi khi thay nhà báo viết những bài đơn giản.

Vấn đề không phải chỉ xuất phát từ công nghệ mà còn là cách sử dụng của con người.

Theo Khoa học & Phát triển

http://khoahocphattrien.vn/cong-nghe/cong-cu-ai-nguy-hiem-co-the-lan-truyen-tin-tuc-gia/20190222082732108p1c859.htm