Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cảnh sát hy sinh trong vụ cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cán bộ, chiến sĩ công anh hy sinh trong vụ cháy tại quán karaoke ở Cầu Giấy, Hà Nội chiều 1/8.
Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy tại quán karaoke. Ảnh: CACC
Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy tại quán karaoke. Ảnh: CACC

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho Thượng tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy; Thượng úy Đỗ Đức Việt - Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy; Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc - chiến sĩ nghĩa vụ, Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy.

Cả 3 cán bộ chiến sĩ đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hà Nội truy tặng Bằng khen thành tích đột xuất cho 3 chiến sĩ hy sinh.

Cũng trong chiều nay (2/8), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký quyết định truy tặng Bằng khen cho 3 cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Vài giờ sau khi đám cháy được kiểm soát, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH vẫn tiếp tục sử dụng thang cứu hộ xử lý đám cháy. Ảnh: TTXVN.

Vài giờ sau khi đám cháy được kiểm soát, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH vẫn tiếp tục sử dụng thang cứu hộ xử lý đám cháy. Ảnh: TTXVN.

Ba cán bộ, chiến sĩ cùng thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy, được truy tặng Bằng khen gồm: Thượng tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc - Chiến sĩ nghĩa vụ.

Theo quyết định, mức tiền thưởng cho mỗi cá nhân là 20.000.000 đồng, được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của Công an thành phố để thực hiện.

Được biết, ngày 1/8, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Công an TP. khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Trần Sỹ Thanh cũng yêu cầu Công an thành phố, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và gia đình; phối hợp thực hiện nghi thức tang lễ theo quy định.

Sáng nay (2/8), Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các lãnh đạo TP. đến thăm, động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke ISIS 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy tại quận Cầu Giấy (Ảnh: Hà Nội mới)

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy tại quận Cầu Giấy (Ảnh: Hà Nội mới)

Thắp nén hương thơm bày tỏ sự tiếc thương đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố với mong muốn gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống./.

Tổng hợp