Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng được tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”

VietTimes -- Sáng nay, 15/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Ủy viên Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đã được Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” do có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội, Đội thời gian qua. Cùng được trao tặng còn có 9 cá nhân khác.

Ông Lê Quốc Phong, Chủ nhiệm Ủy ban, trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng và các cá nhân khác.
Ông Lê Quốc Phong, Chủ nhiệm Ủy ban, trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng và các cá nhân khác.

 Tại lễ trao tặng kỷ niệm chương, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Ban bí thư Trung ương Đoàn đánh giá 10 cá nhân nhận Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" là những người tiêu biểu trong đóng góp cho công tác Đoàn, Hội, Đội thời gian qua.

Ông Lê Quốc Phong gắn Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng.
Ông Lê Quốc Phong gắn Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng.

Việc trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho cá nhân, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1931-2019) là sự tri ân của Ban bí thư Trung ương Đoàn đối với các cá nhân, tập thể có nhiều công lao, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.

Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" là sự tri ân của Trung ương Đoàn với những cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục thế hệ trẻ.
Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" là sự tri ân của Trung ương Đoàn với những cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục thế hệ trẻ. 

Thay mặt những người được tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ", ông Nguyễn Thế Phương, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, đồng thời, mong muốn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam không ngừng năng động, sáng tạo, đoàn kết, triển khai nhiều phong trào thanh niên sôi động và ngày càng vững mạnh.

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2019, các đại biểu đã nhất trí đề nghị  Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để xây dựng dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám, khóa XIV vào tháng 10 tới đây.

10 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ":

1.Ông Nguyễn Minh Hồng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Ủy viên Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

2. Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

3. Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

4. Ông Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

5. Ông Nguyễn Thế Phương, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, nguyên Ủy viên Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

6. Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TAND Tối cao, nguyên Ủy viên Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

7. Bà Nguyễn Thị Hồng Lê, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động, văn hóa, xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban Thư Ký Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

8. Ông Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, Ủy viên Ban Thư Ký Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

9. Ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Ủy viên Ban Thư Ký Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

10. Bà Dương Thị Lịch, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.