Chiến sự Syria: Quân Assad dội lửa phiến quân tại chảo lửa Đông Ghouta

VietTimes -- Quân đội Syria chủ công là lực lượng Vệ binh Cộng hòa tiếp tục cuộc tấn công trên vùng ngoại ô thành phố Damascus, quyết đẩy bật lực lượng Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) ra khỏi quận Harasta, Đông Ghouta. Cuộc tấn công được chi viện hỏa lực tên lửa mặt đất của lữ đoàn 42 sư đoàn cơ giới số 4.
Quân đội Syria pháo kích dữ dội vào khu vực quận Harasta, Đông Ghouta - ảnh minh họa video Syrian Digital Media
Quân đội Syria pháo kích dữ dội vào khu vực quận Harasta, Đông Ghouta - ảnh minh họa video Syrian Digital Media

Đêm ngày 31.04.2018, lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa và sư đoàn thiết giáp số 9 tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công nhằm đánh bật lực lượng khủng bố Ha'yat Tahrir al-Sham (HTS, nguyên Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda Syria), nhóm Harakat Ahrar Al-Sham ra khỏi quận ngoại ô Harasta phía đông Damascus.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại Damascus cho biết, quân đội Syria bắt đầu chiến dịch tấn công vào Harasta lúc 3 giờ 30 phút sáng sớm ngày 31.01.2018. Trước cuộc tấn công, để dọn dẹp chiến trường đêm ngày 30.01.2018, lữ đoàn cơ giới số 42 sử dụng hệ thống tên lửa Golan – 300 pháo kích dữ dội vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan HTS và các nhóm phiến quân khác.

Quyết đánh bật lực lượng khủng bố ra khỏi khu phố trọng điểm Al-Ajmi thuộc quận Harasta, lực lượng pháo binh Syria đã sử dụng loại đầu đạn tên lửa mới, có sức hủy diệt lớn nhằm đẩy lùi chiến tuyến phòng ngự của lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Theo nguồn tin cung cấp, lữ đoàn cơ giới số 42 đã sử dụng đầu đạn cháy nổ (dạng napalm) thay thế cho loại đoạn nổ phá thông thường.

Các đơn vị pháo binh Syria đã bắn khoảng 25 tên lửa mang đầu đạn cháy nổ (napalm) vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan HTS (Al-Qaeda Syria) và nhóm chiến binh Ahrar Al-Sham. Mục đích chủ yếu của việc sử dụng loại đạn này là gây tâm lý hoảng loạn, buộc các tay súng phải rút lui khỏi chiến tuyến.

Đên thời điểm này, chưa có thông tin về kết quả của cuộc tấn công. Việc sử dụng vũ khí napalm trên chiến trường Đông Ghouta vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi, nhưng điều này bộc lộ một điểm yếu cơ bản. Các sĩ quan chỉ huy quân đội Syria không biết sử dụng loại chiến thuật nào hoặc phương thức tác chiến nào phù hợp để đẩy lùi các tay súng Hồi giáo cực đoan.

Thay vào đó, các sĩ quan chỉ huy buộc phải dùng biện pháp cực đoan, sử dụng vũ khí cháy nổ để gây áp lực lên tinh thần chiến đấu của đối phương. Điều này có thể sẽ phản tác dụng do thực tế trong môi trường chiến đấu đô thị, vũ khí napalm không mang lại hiệu quả cao lắm. Ngược lại, có thể khiến đối phương cũng sử dụng những thủ đoạn nguy hiểm hơn nữa để chống trả, có thể là vũ khí hóa học trên diện rộng.

Phương án tối ưu nhất trong cuộc chiến giằng co này là vũ khí thông thường, vây lấn tiến công và tiêu diệt sinh lực địch trên tất cả mọi hướng. Nhưng có vẻ như các sĩ quan chỉ huy quân đội Syria không thể thực hiện triệt để được chiến thuật đòi hỏi sự kiên trì cao này. 
Quân đội Syria, chủ công là lực lượng Vệ binh Cộng hòa pháo kích dữ dội vào chiến trường quận Harasta, Đông Ghouta - video Syrian Digital Media
NT