Chiến sự Syria: Anh nêu thời hạn bao vây “thủ đô” IS

Vào mùa xuân tới, phe đối lập Syria được hỗ trợ bởi phương Tây cần phải bao vây Raqqa, đó là “thủ đô” tự xưng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), sau đó sẽ tấn công chiếm thành phố, Reuters dẫn lời bộ trưởng quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết.
Lực lượng khủng bố IS đang bị tấn công trên khắp các mặt trận
Lực lượng khủng bố IS đang bị tấn công trên khắp các mặt trận

"Tôi hy vọng rằng việc cô lập thành phố sẽ được hoàn tất vào mùa xuân, và sau đó có thể bắt đầu hoạt động giải phóng Raqqa", bộ trưởng quốc phòng Anh nói.

Đồng thời, ông Fallon nói rằng Raqqa nằm dưới sự kiểm soát của IS ít hơn thành phố Iraq Mosul, nơi các lực lượng vũ trang của đất nước và lực lượng dân quân đang tấn công.

"Rõ ràng, IS sẽ rất tích cực phòng thủ, có nghĩa là hoạt động giải phóng Raqqa phải được chuẩn bị rất cẩn thận, cũng như hoạt động ở Mosul”, ông Fallon nói và bày tỏ sự tin tưởng rằng việc chiếm giữ thành phố sẽ là khởi đầu để kết thúc "Caliphate khủng khiếp đó".

Theo Sputnik