Câu chuyện đằng sau Apple Watch: Từ dự án bí ẩn tới đồng hồ thông minh bán chạy nhất thế giới

VietTimes – Sau nhiều năm chỉ tồn tại dưới dạng tin đồn, cuối cùng thế hệ đồng hồ thông minh đầu tiên mang thương hiệu Apple đã chính thức được công bố vào tháng 9 năm 2014. Không lâu sau khi ra mắt, Apple Watch đã đạt thành công ngoài những gì mà ông Tim Cook mong đợi, đặc biệt sau sự ra đi của huyền thoại Steve Jobs.
Ảnh: CNET
Ảnh: CNET

Di sản của Tim Cook

Apple Watch được coi là thành tựu lớn nhất của Apple dưới thời Tim Cook. Ảnh: Mashable
Apple Watch được coi là thành tựu lớn nhất của Apple dưới thời Tim Cook. Ảnh: Mashable

Mặc dù các loại đồng hồ và thiết bị đeo tay thông minh đã xuất hiện một thời gian dài nhưng chưa có bất kỳ nhà sản xuất nào thực sự thống lĩnh. Nhận thấy điều đó, Apple đã nhảy vào thị trường béo bở này khi giới thiệu thế hệ Apple Watch đầu tiên vào ngày 9/9/2014. Sự kiện cũng đánh dấu màn ra mắt của bộ đôi iPhone 6/6 Plus và Apple Pay.

Hiện thực hóa từ ý tưởng

Khác với máy tính bảng iPad, Apple Watch là sản phẩm được đồn đại lâu nhất trong thế kỷ 21, trước khi chính thức được công bố. Chỉ sau 3 năm khi iPhone 2G được tung ra, những tin đồn xung quanh chiếc đồng hồ thông minh này đã rộ lên như nấm sau mưa.

Trên thực tế, dự án phát triển Apple Watch đã được khởi xướng bởi Phó Chủ tịch Jony Ive ngay sau sự ra đi của ông Steve Jobs vào tháng 10 năm 2011. Năm 2014, ông Ive đã phát biểu trên tạp chí thiết bị nghe nhìn Hodinkee rằng chưa từng trao đổi với ông Jobs về ý tưởng này. Ngoài ra, ông Jobs cũng không hề quan tâm tới mảng thiết bị đeo tay thông minh.

Ông Jony Ive và Tim Cook trong buổi lễ ra mắt sản phẩm của Apple. Ảnh: SMH
 Ông Jony Ive và Tim Cook trong buổi lễ ra mắt sản phẩm của Apple. Ảnh: SMH

“Đối với chúng tôi, quá trình phát triển Apple Watch vừa điển hình, vừa không điển hình”. Phó chủ tịch Jony Ive chia sẻ: “Chúng tôi là một nhóm các nhà thiết kế hợp tác chặt chẽ. Như thường lệ, từ ý tưởng nó nhanh chóng thành cuộc bàn luận công việc và các bản phác thảo hình thành một cách tự nhiên trước khi nguyên mẫu được tạo ra. Ý tưởng là thứ hoàn toàn trừu tượng nhưng nguyên mẫu sẽ tạo nên sự bất ngờ”.

Ông Ive cho biết đã trăn trở về Apple Watch từ cuối năm 2011 và hiện thực hóa nó cùng nhóm của ông trong toàn bộ năm 2012. Theo bài báo đăng trên trang Wired năm 2015, có tên “Lịch sử bí ẩn của Apple Watch”, Phó chủ tịch Công nghệ Kevin Lynch chính thức gia nhập Apple vào năm 2013 để triển khai dự án Apple Watch. Tất nhiên, ông Lynch được yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật toàn bộ quá trình phát triển.

Màn ra mắt ấn tượng của Apple Watch (Series 0)

CEO Tim Cook lần đầu giới thiệu Apple Watch trước công chúng. Nguồn: Apple

18 tháng sau khi Phó chủ tịch Kevin Lynch về đầu quân cho Apple, CEO Tim Cook mới tiết lộ về Apple Watch thông qua cụm từ nổi tiếng của Steve Jobs: “Một thiết bị nữa”. Đó là sản phẩm khiến của khán phòng tại Trung tâm Flint ở Cupertino gần như vỡ tung bởi những tràng pháo tay.

Ông Cook tuyên: “Chúng tôi đã làm việc cực kỳ chăm chỉ, trong một khoảng thời gian dài, để ra mắt một sản phẩm hoàn toàn mới”. Ông nói thêm: “Và chúng tôi tin rằng sản phẩm này sẽ định nghĩa lại những gì bạn mong đợi từ thiết bị đeo tay thông minh. Tôi rất vui mừng và tự hào chia sẻ nó với các bạn sáng nay. Đây sẽ là chương tiếp theo trong câu chuyện của Apple”.

Video giới thiệu về Apple Watch đã giành được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ khán giả. Ông Cook tiếp tục mô tả đây là “thiết bị mang đậm tính cá nhân hóa nhất mà chúng tôi từng tạo ra. Chúng tôi đã sản xuất chiếc đồng hồ thông minh tốt nhất thế giới, một chiếc đồng hồ cho biết thời gian chính xác hoặc sai số chỉ 50 mili giây, được đồng bộ hóa trên toàn cầu. Nó cực kỳ dễ sử dụng vì vậy bạn có thể thể hiện phong cách và sở thích của mình. Chúng tôi đã phát minh ra cách mới, thân thiện để kế nối và giao tiếp với nó”.

Apple Watch Series 1

Tim Cook giới thiệu thế hệ Apple Watch đầu tiên. Ảnh: BGR
Tim Cook giới thiệu thế hệ Apple Watch đầu tiên. Ảnh: BGR

Tuy ra mắt từ ngày 9/9/2014 nhưng người hâm mộ Apple phải chờ tới 8 tháng sau để chính thức sở hữu Apple Watch. Sức nóng của chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên mang thương hiệu Apple đã dẫn tới tình trạng cháy hàng tại Apple Store và trang web đặt hàng trực tuyến. AppleInsider cho biết đến tháng 6 năm 2015, Apple Watch vẫn chưa xuất hiện tại các đại lý bán lẻ của “Táo khuyết”.

Nhanh chóng nổi lên như mẫu đồng hồ thông minh phổ biến nhất trên thị trường, Apple Watch là minh chứng mạnh mẽ nhất cho thành công dưới thời CEO Tim Cook. 3 phiên bản được phát hành lần đầu bao gồm: Apple Watch, Apple Watch Sport và Apple Watch Edition. Và mặc dù có giá khởi điểm là 349 USD nhưng bạn sẽ phải chi hơn 10.000 USD để rước về phiên bản cao cấp Apple Watch Edition với bộ vỏ được gia công bằng chất liệu nhôm, thép và vàng.

Apple Watch Series 2

Apple Watch Series 2 cải tiến khả năng chống nước từ "splash-proof" lên "swim-proof". Ảnh: WSJ
Apple Watch Series 2 cải tiến khả năng chống nước từ "splash-proof" lên "swim-proof". Ảnh: WSJ

Công bố ngày 7/9/2016, thế hệ Apple Watch thứ 2 nằm trong sự kiện ra mắt iPhone 7/7 Plus và tai nghe không dây AirPods. Ngoại hình Apple Watch Series 2 không có nhiều khác biệt so với thế hệ đầu tiên nhưng được bổ sung tính năng định vị GPS, màn hình sáng hơn và cải thiện khả năng chống nước. Kèm theo là hệ điều hành được nâng cấp lên watchOS 3 và chip xử lý lõi kép S2.

Giám đốc điều hành William Jeff cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì những phản hồi về Apple Watch và cách nó thay đổi cuộc sống của mọi người. Chúng tôi đã theo đuổi mục tiêu sức khỏe và nghĩ rằng khách hàng sẽ thích khả năng mới của Apple Watch Series 2. Với bộ xử lý lõi kép mạnh mẽ, GPS tích hợp và khả năng chống nước ở độ sâu 50 mét, Apple Watch được trang bị đầy đủ các tính năng giúp khách hàng duy trì lối sống lành mạnh”.

Apple Watch Series 2 có mức giá khởi điểm 369 USD. Cùng trong năm đó, Apple hạ giá Apple Watch Series 1 xuống mức 269 USD, còn nguyên mẫu thiết kế (hay được gọi là Series 0) được trình diễn tại sự kiện năm 2015 đã ngừng sản xuất. Nhìn chung, điểm khác biệt cơ bản giữa Series 1 và Series 2 là công nghệ GPS.

Apple Watch Series 3

Mặc dùng đã rút Series 2 khỏi chuỗi cửa hàng Apple Store nhưng Apple vẫn bán song song Series 1 cùng Series 3. Ảnh: The Verge
 Mặc dùng đã rút Series 2 khỏi chuỗi cửa hàng Apple Store nhưng Apple vẫn bán song song Series 1 cùng Series 3. Ảnh: The Verge

Thế hệ đồng hồ thông minh thứ 3 của Apple được công bố sau đó 1 năm, vào ngày 12/9/2017. Apple Watch Series 3 gia nhập đại gia đình Apple cùng iPhone 8/8 Plus, Apple TV 4K và iPhone X tại Nhà hát Steve Jobs mới xây dựng. Trong bài phát biểu của mình, CEO Tim Cook tuyên bố Apple Watch đã vượt qua Rolex vào thời điểm đó, để trở thành thương hiệu đồng hồ số 1 thế giới.

Giám đốc điều hành Jeff William chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng việc tích hợp kết nối viễn thông sẽ thay đổi cách mọi người sử dụng Apple Watch, đem lại cảm giác tự do vì họ có thể kết nối mà không cần tới chiếc iPhone”. Ông William nói thêm: “Apple Watch Series 3 mang trong mình sức mạnh của watchOS 4 là thiết bị tối thượng cho một cuộc sống lành mạnh”.

Series 3 lên kệ với mức giá 329 USD cho phiên bản thông thường và 399 USD cho phiên bản có kết nối viễn thông. Để sử dụng các tính năng di động của Apple Watch Series 3, người dùng sẽ phải trả thêm khoản phí hàng tháng tùy vào nhà mạng, thông thường là 10 USD. Sau đó, Apple đã ngừng phân phối Series 2 nhưng vẫn tiếp tục kinh doanh Series 1 tại chuỗi cửa hàng Apple Store.

Trông chờ Apple Watch Series 4

Thống kê của IDC Worldwide về thị trường thiết bị đeo tay thông minh tính tới Q2/2018. Ảnh: IDC WorldWide
 Thống kê của IDC Worldwide về thị trường thiết bị đeo tay thông minh tính tới Q2/2018. Ảnh: IDC WorldWide

Ban lãnh đạo Apple hoàn toàn có cơ sở khi nói rằng Apple Watch là một trong những thành tựu lớn dưới thời Tim Cook. Theo thống kê của IDC Worldwide, chỉ riêng trong Q2/2018 đã có 4,7 triệu chiếc Apple Watch được bán ra. Apple dẫn đầu trên thị trường thiết bị đeo tay thông minh với 17% thị phần, vượt qua các tên tuổi lớn khác như Xiaomi (15,1%), Fitbit (9,5%), Huawei (6,5%) và Garmin (5,3%).

Doanh thu ước tính tới giữa năm 2018 mà từ Apple Watch đem lại đủ để mua lại một công ty trên bảng xếp hạng Fortune 300 (bảng xếp hạng 300 công ty lớn nhất nước Mỹ của tạp chí Fortune). IDC Worldwide cũng tiết lộ Apple Watch Series 1 là chiếc đồng hồ thông minh phổ biến nhất thế giới trong năm 2018, đứng thứ 4 là Series 3.

Tạp chí Bloomberg cho rằng Apple Watch Series có khả năng đo rung chấn tâm nhĩ thông qua thao tác dùng 2 ngón tay siết dây đeo. Ảnh: T3
Tạp chí Bloomberg cho rằng Apple Watch Series có khả năng đo rung chấn tâm nhĩ thông qua thao tác dùng 2 ngón tay siết dây đeo. Ảnh: T3

Apple Watch đáng được coi là di sản của CEO Tim Cook. Ông Cook đã nhìn thấy tiềm năng từ ý tưởng mà nhà lãnh đạo lỗi lạc như Steve Jobs không mấy quan tâm và biến nó thành một phần quan trọng của thương hiệu Apple ngày nay.

Apple dự kiến sẽ ra mắt Apple Watch Series 4 tại sự kiện “Gather Around” vào đêm ngày 13/9. Người hâm mộ tin rằng Series 4 sẽ đem tới sự khác biệt đáng kể về phần cứng, thiết kế mỏng nhẹ với màn hình lớn và độ phân giải cao hơn.

Theo AppleInsider