Cảnh sát biển tạm giữ gần 3.000 tấn than không đủ nguồn gốc

VietTimes -- Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết đang đưa đoàn sà lan chở hơn 3.000 tấn than trên vùng biển Quảng Ninh về cảng công vụ để xác minh nguồn gốc số than không giấy tờ này.
Cảnh sát biển kiểm tra các sà lan chờ than cám
Cảnh sát biển kiểm tra các sà lan chờ than cám

Theo thông tin từ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, chiều 5/1, khi đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Quảng Ninh, tổ công tác của lực lượng cảnh sát biển phát hiện đoàn tàu đẩy số hiệu QN-7878 có biểu hiện nghi vấn. 

Tiến hành kiểm tra cho thấy, 4 sà lan do tàu QN 7878 thuộc Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Bình An (có địa chỉ tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đẩy chở theo số than cám hơn 3.000 tấn.

Trên phương tiện có 6 thuyền viên và một người áp tải hàng, thuyền trưởng là ông Vũ Duy An (36 tuổi, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, Hải Dương).

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền viên đã xuất trình một số giấy tờ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa nhưng vẫn còn thiếu nhiều giấy tờ theo quy định của pháp luật và còn nhiều điểm mâu thuẫn.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát Biển 1 đã dẫn giải đoàn đẩy về khu vực Bến Gót - Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.