Ca ghép thận lợn cho người đầu tiên trên thế giới được thực hiện thành công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Các bác sĩ ở Boston, Mỹ cho biết họ đã ghép thành công một quả thận lợn biến đổi gene cho một bệnh nhân nam 62 tuổi mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts đang tiến hành ca ghép (Ảnh: AP).
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts đang tiến hành ca ghép (Ảnh: AP).

Ngày 21/3 (giờ Mỹ), Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Massachusetts General Hospital, MGH) ra thông báo về thành tựu lần đầu tiên thận lợn được cấy ghép vào cơ thể người sống. Những nỗ lực tương tự trước đây bao gồm cấy ghép tạm thời thận lợn vào cơ thể người hiến tặng bị chết não và 2 ca ghép tim lợn vào cơ thể người nhưng đều không thành công.

Các bác sĩ cho biết bệnh nhân được ghép tên là Richard 'Rick' Slayman đến từ Weymouth, Massachusetts. Bệnh nhân hiện đang hồi phục tốt sau ca phẫu thuật hồi đầu tháng 3 và dự kiến ​​sẽ sớm xuất viện về nhà.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của MGH, Tiến sĩ Anne Klibanski, cho biết: “Các nhà nghiên cứu và bác sĩ lâm sàng tại MGH không ngừng đột phá các ranh giới của khoa học để thay đổi y học và giải quyết các vấn đề sức khỏe quan trọng mà bệnh nhân của chúng tôi gặp phải trong cuộc sống hàng ngày”.

Ông nói: "Gần 70 năm sau ca ghép thận thành công đầu tiên, các bác sĩ của chúng tôi một lần nữa thể hiện nỗ lực của chúng tôi trong việc cung cấp các phương pháp điều trị tiên tiến và giúp giảm gánh nặng bệnh tật cho bệnh nhân của mình và những người bệnh khác trên khắp thế giới".

Cột mốc quan trọng này thể hiện sự tiến bộ trong cấy ghép tạng dị chủng (Xenotransplant), một kỹ thuật sử dụng nội tạng động vật để cấy ghép cho con người, với những nỗ lực gần đây tập trung vào việc biến đổi gene nội tạng lợn để khiến chúng tương thích hơn với con người sau nhiều thập kỷ thất bại.

benh-vien-mgh-4915.png
Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (MGH), nơi diễn ra ca ghép tạng mang tính đột phá
 (Ảnh: Toutiao).

Truyền thông Mỹ đưa tin, ông Winfred Williams, bác sĩ điều trị của bệnh nhân Richard 'Rick' Slayman, nói rằng bệnh nhân này chỉ có thể dựa vào việc chạy thận để duy trì các chức năng sinh lý của mình. "Đây thực sự là một cột mốc đột phá. Nếu thận lợn tiếp tục hoạt động tốt trong cơ thể thì đó là thành công lớn. Tôi nghĩ đây là bước đột phá trong nhiều lĩnh vực", ông Williams cho biết.

Quả thận được sử dụng cho ca cấy ghép này được lấy từ một trong những cá thể lợn do Công ty công nghệ sinh học eGenesis tạo ra, loại bỏ 3 gene liên quan đến khả năng đào thải nội tạng.

Các chuyên gia chỉ ra rằng trường hợp cấy ghép thành công thận lợn biến đổi gene này có thể mang lại hy vọng mới cho những người đang chờ ghép tạng ở Mỹ và những nơi khác trên thế giới.

Một số chuyên gia ở Mỹ cho biết, trong số hơn 100.000 người bệnh trong danh sách chờ ghép tạng, có hơn 88.000 người đang chờ ghép thận. Điều này cho thấy nhu cầu về thận là rất cấp thiết. Năm 2022, gần 43.000 ca phẫu thuật ghép tạng đã được thực hiện ở Mỹ, trong đó có 25.000 ca ghép thận.

Slayman, người đã được ghép thận lợn, vẫn đang hồi phục sức khỏe trong bệnh viện. Bác sĩ Williams nói, nếu xác định không có biến chứng, bệnh viện dự kiến ​​sẽ cho Slayman xuất viện vào cuối tuần này. Cho đến nay, hệ thống miễn dịch của Slayman vẫn chưa có biểu hiện đào thải thận lợn, "Huyết áp, các chỉ số sinh tồn ổn định; có vẻ như ông ấy đã gần như bình phục hoàn toàn", ông cho biết.

Giáo sư Leonardo V. Riella, Chủ nhiệm Khoa ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, cho rằng, nếu thận từ động vật biến đổi gene có thể được ghép trên quy mô lớn trong tương lai thì việc điều trị bằng phương pháp chạy thận (dialysis) một ngày nào đó có thể sẽ trở thành quá khứ.

Theo Singtao, USAtoday