Bẫy thảm họa của lính Arab Saudi ở Yemen

VietTimes -- Video thực hiện bởi phiến quân Houthi tham gia tấn công một đồn biên phòng tại tỉnh Najran của Arab Saudi.
Hình cắt từ clip
Hình cắt từ clip
Dọc biên giới với Yemen và các láng giềng khác, phía Arab Saudi tiến hành xây dựng hệ thống lô cốt sử dụng làm đồn biên phòng, trên các đỉnh núi. 
Về lý thuyết và trong nhiều trường hợp, kiểu bố trí này có tác dụng bao quát được tầm nhìn rộng, khó bị tấn công, dễ phòng thủ...
Các lô cốt này được liên kết, liên thủ, tương hỗ với nhau thành hệ thống về giao thông đường núi, thông tin liên lạc, được "che đầu" bằng hỏa lực không quân, pháo binh...
Bản thân mỗi lô cốt sử dụng làm đồn biên phòng cũng được trang bị rất mạnh với nhiều loại hỏa lực hạng nặng, xe cơ giới tuần tra vũ trang, vũ khí tiên tiến, có cả thiết bị đánh đêm, tên lửa cá nhân, đại liên, trung liên, dự trữ đạn dược, thuốc men, lương thực dồi dào...
Các lô cốt được thiết kế, xây dựng chắc chắn, chịu được đạn chống tăng, được che chắn hỏa lực bắn thẳng bằng công sự bê tông hoặc cát dày...
Tuy nhiên, trong thực chiến, các lô cốt này lại trở thành bẫy chết người đối với lực lượng đồn trú của Arab Saudi
Video dưới đây thực hiện trong trận tiêu diệt một lô cốt như vậy tại Jabal Qais ở Najran. Phiến quân Houthi không vội xông thẳng lên diệt lô cốt để rơi vào bẫy hỏa lực của quân Arab Saudi. Thay vào đó, họ tiến hành tập trung hỏa lực chống tăng diệt trước các điểm bố trí hỏa lực hạng nặng của quân Arab Saudi. 
Các hỏa điểm bố trí đại liên, xe cơ giới vũ trang... luôn là mục tiêu phiến quân Houthi sẽ tập trung súng và tên lửa chống tăng diệt kỳ được, trước khi lợi dụng địa hình tiến lên cận chiến.
Nguyên tắc tác chiến của quân Arab Saudi dựa vào hỏa lực mạnh và cơ giới hóa. Khi các thế mạnh này bị diệt, bộ binh mất tinh thần, bối rối, thường là tìm cách tháo chạy, vì có trụ lại trong lô cốt cũng bị phiến quân Houthi áp sát dùng lựu đạn tiêu diệt.
Khi tháo chạy, thế mạnh điểm cao của quân Arab Saudi lại trở thành tử huyệt, vì các điểm cao gần như không có đường tháo chạy, phiến quân Houthi chỉ cần đón trước ở vài điểm là có thể diệt sạch lính Arab Saudi đang chạy trốn.