Bạn phải có bao nhiêu tiền để lọt top 1% người khá giả ở Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Knight Frank - công ty tư vấn và dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới đã có những ước tính sơ bộ về số tiền mà mỗi cá nhân phải có để lọt top 1% số người khả giả tại quốc gia đó.
Để lọt top 1% người khá giả ở Việt Nam, bạn phải có trong tay tiền tỉ
Để lọt top 1% người khá giả ở Việt Nam, bạn phải có trong tay tiền tỉ

Việt Nam

Theo Công ty Knight Frank, dân số Việt Nam hiện nay khoảng 97 triệu người. 1% dân số tương đương với 970.000 người. Để lọt top 1% số người khá giả, bạn cần có trong tay ít nhất 160.000 USD, tương đương 3,7 tỉ đồng. (Lưu ý đây là số tiền của mỗi cá nhân. Giả sử gia đình bạn có 4 người sở hữu một ngôi nhà trị giá 4 tỉ thì bạn chưa phải là người nằm trong top 1% khả giả vì khi chia trung bình thì bạn chỉ có trong tay 1 tỉ đồng).

Trung Quốc

Trung Quốc là nước có số dân đông nhất thế giới, nhưng việc lot vào top 1% khá giả có lẽ cũng không quá khó khăn. Bạn chỉ cần sở hữu tối thiểu 850.000 USD, tương đương 20 tỉ đồng.

Philippines, Indonesia và Ấn Độ

Đây là 3 quốc gia đang phát triển ở châu Á với tỷ lệ người nghèo khá cao. Do đó, muốn lọt vào danh sách 1% người khá giả, bạn chỉ cần có trong tay khoảng 60.000 USD (1,4 tỉ đồng)

Malaysia

Đây là quốc gia giàu có ở Đông Nam Á, vì thế để trở thành người khá giả trong cộng đồng, bạn sẽ phải sở hữu tối thiểu 540.000 USD, tương đương 12,5 tỉ đồng.

Brazil

Bạn cần có 280.000 USD, tương đương 6,5 tỉ đồng là lọt top 1% người khá giả ở quốc gia này.

Nam Phi

Số tiền bạn cần có để lọt top 1% người khá giả là 180.000 USD, tương đương 4,1 tỉ đồng.

Nga

Với tối thiểu 400.000 USD, tương đương 9,2 tỉ đồng, bạn có thể góp mặt trong danh sách 1% số người có "của để dành" ở Nga rồi.

Các quốc gia phát triển

Những quốc gia có nền kinh tế phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia, Tây Ban Nha, Anh, Đài Loan, số tiền mà bạn cần có tối thiểu từ 1,2 triệu đến 1,8 triệu USD, tức là khoảng từ 27 tỉ đến 41 tỉ đồng.

Các quốc gia giàu nhất thế giới như Đức, Mỹ, Singapore. Thụy Sĩ, Monaco... bạn thực sự phải có trong tài khoản từ 2 triệu đến 8 triệu USD, tương đương 46 tỉ đến 184 tỉ mới nằm trong danh sách 1% người giàu.