AFF Cup: Tổng quan về giải đấu khu vực Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – AFF Cup là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, ra đời từ năm 1996, được tổ chức 2 năm một lần vào các năm chẵn, ngoại trừ các lần vào năm 2007 và 2020.
AFF Cup là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, ra đời từ năm 1996, được tổ chức 2 năm một lần. Ảnh AFC.
AFF Cup là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, ra đời từ năm 1996, được tổ chức 2 năm một lần. Ảnh AFC.

Trong 5 kỳ AFF Cup từ 1996 đến 2004 giải đấu có tên gọi Tiger Cup bởi hãng bia Tiger là nhà tài trợ. Bắt đầu từ giải lần thứ 7 (năm 2008), Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á được gọi là AFF Suzuki Cup 2008 do tập đoàn Suzuki mua quyền đặt tên cho giải đấu.

Tính đến nay, sau 12 lần tổ chức giải, đã có 4 đội tuyển vô địch, bao gồm Thái Lan (5 lần), Singapore (4 lần), Việt Nam (2 lần) và Malaysia (1 lần).

Vài con số thống kê

Australia gia nhập AFF từ năm 2013 nhưng theo thỏa thuận riêng đội tuyển quốc gia này không tham gia giải đấu bởi sức mạnh của họ đã vượt trội so với các đội tuyển của Đông Nam Á còn lại. Trong 11 đội bóng khu vực Đông Nam Á thì 6 đội tuyển quốc gia Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Singapore tham gia đủ 12 kỳ AFF Cup. Brunei chỉ mới tham dự 1 lần, Đông Timor 2 lần.

Đến giờ thì tiền đạo Singapore Noh Alam Shah là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại một kỳ AFF Cup. Tại AFF Cup 2017, tiền đạo này đã ghi được 10 bàn thắng giúp cho Singapore vô địch sau khi thắng Thái Lan tại trận chung kết (2-1, 1-1). Với tổng số 17 bàn thắng có được thì tiền đạo này cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu này.

Đội tuyển Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2018. Ảnh AFC

Đội tuyển Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2018. Ảnh AFC

Niềm hy vọng

Tiền đạo Lê Công Vinh có 15 bàn thắng, đứng thứ nhì (cùng với T.Dangda và W.Srimaka của Thái Lan), còn Lê Huỳnh Đức có 14 bàn thắng, đứng thứ ba danh sách.

Có 6/12 Vua phá lưới tại các kỳ AFF Cup thuộc về Thái Lan, Indonesia cũng có 4 Vua phá lưới. Mặc dù 2 lần vô địch AFF Cup nhưng không có cầu thủ Việt Nam nào có được vinh dự này.

Trong danh sách 12 cầu thủ xuất sắc nhất tại các kỳ AFF Cup, Thái Lan có tới 4 cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam có 3 cầu thủ: tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn (1998), thủ môn Dương Hồng Sơn (2008) và tiền vệ Nguyễn Quang Hải (2018). Tính ra cứ cách 10 năm chúng ta lại có một cầu thủ được vinh dự này. Tiger Cup 1998, dù đội tuyển Việt Nam chỉ được Á quân nhưng tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn của CLB Thể Công vẫn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Chúng ta đang có một lứa cầu thủ tài năng như Quang Hải, Hoàng Đức, Công Phượng, nên tràn đầy hy vọng sẽ bảo vệ chức vô địch AFF Cup, có được vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu này.