Màn rượt đuổi của Saudi Arabia, Australia và Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Việc chủ nhà Australia bị Saudi Arabia cầm hòa 0-0 và Nhật Bản thắng Việt Nam khiến cho cuộc đua tại bảng B, vòng loại cuối cùng World Cup 2022 vực châu Á trở nên gay cấn.
HLV H. Renard tuyên bố Saudi Arabia đến Hà Nội để lấy trọn 3 điểm. Ảnh AFC.
HLV H. Renard tuyên bố Saudi Arabia đến Hà Nội để lấy trọn 3 điểm. Ảnh AFC.

Tại bảng A, sau lượt đi cục diện đã ngã ngũ khi Iran 13 điểm và Hàn Quốc 11 điểm đã bỏ xa Liban 5 điểm và 2 chiếc vé đi Qatar 2022 đã nằm gọn trong túi 2 tên tuổi lớn của bóng đá châu lục. Các đội bóng còn lại của bảng đấu đều có khoảng cách khá xa với 2 đội bóng đại gia châu Á này.

Cuộc đua của 3 ông lớn

Nhưng tại bảng B, Saudi Arabia 13 điểm, Australia 10 điểm và Nhật Bản 9 điểm đang cạnh tranh hết sức quyết liệt. Saudi Arabia vừa dành 1 điểm quý giá để tiếp tục dẫn đầu bảng đấu. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn đang tràn đầy hy vọng nằm trong 2 vị trí đứng đầu bảng đấu khi thắng chủ nhà Việt Nam 1-0.

Vòng đấu thứ 6, khi ông HLV H. Renard tuyên bố Saudi Arabia đến Hà Nội để lấy trọn 3 điểm thì đội tuyển Nhật có trận đấu quan trọng trên sân Oman. Sau trận thua ngay tại Tokyo thì HLV Hajime Moriyasu buộc phải sửa sai bằng cách giành chiến thắng trên sân Oman. Nếu không có 3 điểm thì con đường đến Qatar 2022 của đội bóng đang đứng thứ 2 châu lục sẽ gặp rất nhiều khó khăn và nhiều khả năng ông Hajime Moriyasu sẽ mất chức.

Nhật Bản đang cố bám đuổi Saudi Arabia, Australia. Ảnh VFF

Nhật Bản đang cố bám đuổi Saudi Arabia, Australia. Ảnh VFF

Các cầu thủ Nhật Bản đã không bung sức trên sân Mỹ Đình để tập trung sức cho trận đấu được coi là khó chơi hơn rất nhiều này. Oman vừa có trận hòa 1-1 khi đá với chủ nhà Trung Quốc trong 1 trận đấu được đánh giá là trên cơ và đang đóng vai trò “kẻ ngáng đường” cho các tham vọng có vé đến Qatar 2022 của các ông lớn. Thực tình với việc các cầu thủ Nhật Bản chỉ có 4 bàn thắng sau 5 trận đấu cho thấy khâu ghi bàn của các học trò HLV Hajime Moriyasu đang có nhiều vấn đề cần giải quyết.

Đội tuyển Trung Quốc sẽ tiếp đội khách Australia trong thế cửa dưới. Lượt đi họ đã thua cả 3 ông lớn Saudi Arabia, Australia và Nhật Bản, trong đó dễ dàng bị đoàn quân của HLV Graham giành chiến thắng 3-0. Australia sẽ tận dụng cơ hội Nhật Bản sẽ gặp khó khăn trên đất Oman để tách tốp, nới rộng khoảng cách 1 điểm hiện nay. Số 7 Wu Lei đang có 11 bàn thắng tại vòng loại World Cup 2022 vực châu Á (xếp thứ nhì sau Ali Mabkhout 13 bàn), anh đang có phong độ rất tốt, nhưng có lẽ các hậu vệ Australia sẽ có biện pháp kiềm toả.

Ông Park và các học trò đang rất muốn có điểm, còn Saudi Arabia lại muốn thắng đậm. Ảnh B. News

Ông Park và các học trò đang rất muốn có điểm, còn Saudi Arabia lại muốn thắng đậm. Ảnh B. News

Nóng bỏng trên sân Mỹ Đình

Trong khi đó HLV Herve Renard đang cho thấy mình là nhà cầm quân mát tay, “bất bại” khi dẫn dắt tuyển Saudi Arabia trong 13 trận đấu vòng loại World Cup 2022. Saudi Arabia thắng đến 10 trận, hòa 3, ghi được 30 bàn thắng, để thủng lưới 7 bàn và có đến 9 trận giữ sạch lưới.

Cho đến nay Saudi Arabia đã gặp tuyển Việt Nam 3 lần tại vòng loại World Cup trước đó và toàn thắng cả 3 trận. Đội bóng Tây Á ghi đến 12 bàn thắng và chỉ thủng lưới 1 bàn. Cách đây 19 năm, tại vòng loại World Cup 2002, tuyển Saudi Arabia có 2 trận thắng tuyển Việt Nam, với các tỉ số lần lượt 5-0 và 4-0 trên sân nhà Saudi Arabia. Lượt đi, dù Quang Hải sớm có bàn thắng nhưng với việc bị 2 quả penalty khiến Việt Nam đã thua ngược đối phương 3-1.

Việc thầy Park từ chối bắt tay đồng nghiệp Herve Renard (do các tranh cãi về các quyết định của trọng tài) sau trận đấu sẽ khiến cho trận đấu này thêm phần thú vị. Ông Park và các học trò đang rất muốn có điểm, còn Saudi Arabia lại muốn thắng đậm, đó là sự thật.