281 tựa sách của các nhà báo tiêu biểu được trưng bày tại "Tuần lễ sách của người làm báo"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Diễn ra từ 17/6 đến 22/6 tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh, "Tuần lễ sách của người làm báo" đã trưng bày 281 tựa sách của 7 cơ quan báo chí, 105 phóng viên và 15 nhóm tác giả đang công tác tại các tờ báo trên cả nước.

Lãnh đạo Sở TT&TT và Hội nhà báo thành phố HCM cắt băng khai mạc "Tuần lễ sáng của người làm báo"
Lãnh đạo Sở TT&TT và Hội nhà báo thành phố HCM cắt băng khai mạc "Tuần lễ sáng của người làm báo"

Đây là sự kiện do Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo thành phố tổ chức nhằm hưởng ứng 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên TP. Hồ Chí Minh có hoạt động tôn vinh người làm báo gắn liền với công cuộc phát triển văn hóa đọc, giới thiệu tác phẩm của các phóng viên, cơ quan báo chí trên cả nước với đa dạng nội dung và thể loại sáng tác. Các trang viết mang đậm hơi thở cuộc sống, gắn liền với dòng chảy của thời đại báo chí thế hệ mới.

Nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam- Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: "Đây là dịp để các cơ quan báo chí giới thiệu những cuốn sách tập hợp từ những bài viết đã đăng trên báo giấy, báo điện tử, các tác phẩm sáng tác từ các cuộc thi của báo mình. Các tác phẩm không chỉ mang giá trị về nội dung mà còn có giá trị lưu trữ theo thời gian".

"Trong năm đầu tổ chức, vì thời gian vận động có hạn nên chương trình vẫn chưa tập hợp được đầy đủ các tác phẩm sáng tác trong đội ngũ người làm báo. Những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện và có kế hoạch từ đầu năm để tổ chức các hoạt động được phong phú hơn, giới thiệu nhiều tựa sách hơn đến với công chúng định kỳ hằng năm và tổ chức được cả 2 miền Bắc - Nam", nhà báo Trần Trọng Dũng nói.

sach cua nguoi lam bao.jpg

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra 4 tọa đàm với phần giao lưu của 11 nhà báo có tác phẩm đạt giải thưởng của thành phố, trung ương và các tác phẩm viết cho thiếu nhi như Dương Thành Truyền, Lê Minh Quốc, Lại Văn Long, Hoàng Hải Vân, Bùi Tiểu Quyên...

Sau tuần lễ trưng bày, số sách tại sự kiện sẽ được gửi tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam và Khoa Báo chí trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.