2022: Kịch bản các giải bóng đá chuyên nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Rút kinh nghiệm V.League và Giải hạng Nhất 2021, VPF đã phải lên các kịch bản để đối phó với dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Lễ bốc thăm lịch thi đấu. Ảnh VPF
Lễ bốc thăm lịch thi đấu. Ảnh VPF

VPF đã học tập kinh nghiệm tổ chức của các giải châu Âu và khuyến cáo của FIFA. Theo đó, tại V.League 2022 và Giải hạng Nhất 2022, tất cả các thành viên tham dự 3 giải đấu chuyên nghiệp 2022 gồm thành viên ban tổ chức, trọng tài, BHL, cầu thủ sẽ phải test Covid-19 trước mỗi vòng đấu, khi có kết quả âm tính mới được làm nhiệm vụ trên sân cỏ. Trên tinh thần thích ứng với dịch bệnh, cầu thủ dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ phải cách ly, nhưng các cầu thủ còn lại trong đội có kết quả xét nghiệm âm tính vẫn được ra sân bình thường. Đây là điểm tích cực mà các giải vô địch châu Âu vẫn đang áp dụng.

Tuy nhiên, trước sự xuất hiện của biến thể mới Omicron, bộ phận thi đấu của VPF cũng chuẩn bị các phương án dự phòng cho kịch bản xấu nhất. Theo đó, nếu dịch bệnh Covid-19 bùng phát, không thể khai mạc trong tháng 2 và 3/2022 thì 3 giải đấu sẽ lùi đến tháng 7. Khi đó, V.League 2022 và Giải hạng Nhất 2022 sẽ lại chuyển sang thể thức đá tách nhóm như mùa giải 2020 để chỉ còn 20 và 16 vòng.

Trong trường hợp nếu 2 giải đấu V.League 2022 và Giải hạng Nhất 2022 đã hoàn tất lượt đi mới phải ngừng thi đấu thì tiến hành tách nhóm thi đấu giai đoạn 2 theo thể thức bình thường.

Nhánh thi đấu Cúp quốc gia 2022. Ảnh VPF

Nhánh thi đấu Cúp quốc gia 2022. Ảnh VPF

Nhưng nếu giải phải hoãn khi chưa thi đấu xong lượt đi thì căn cứ vào điểm số và thứ hạng của các CLB cho đến thời điểm đó để tiến hành xác định 2 nhánh đấu vào giai đoạn 2. Điểm số khi đó của các đội bóng chỉ mang tính căn cứ chứ không tích lũy sang giai đoạn 2. Và giai đoạn 2 sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp chứ không đấu vòng tròn để giải bớt số trận đấu.