close Đăng nhập

2 giải pháp "kiềng ba chân" ngăn chặn lừa đảo trực tuyến và tấn công mạng

Để ngăn chặn vấn nạn lừa đảo trực tuyến và tấn công vào hệ thống thông tin, ông Trần Quang Hưng, quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đề xuất 2 giải pháp "kiềng ba chân".

Ông Trần Quang Hưng, quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin phát biểu tại sự kiện
Ông Trần Quang Hưng, quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin phát biểu tại sự kiện

Đứng thứ 17/194 quốc gia

Tại Hội thảo và Triển lãm Security Day 2024 diễn ra sáng 21/11, ông Trần Quang Hưng cho biết năm 2024 đánh dấu sự tiến bộ của Việt Nam trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng. Theo báo cáo kết quả xếp hạng an ninh mạng toàn cầu (GCI) năm 2024, Việt Nam xếp thứ 17 trên 194 quốc gia, tăng 8 bậc so với năm 2020 (đứng thứ 25).

Xét trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 4/38 quốc gia trong đảm bảo an toàn, an ninh mạng, sau các nước Hàn Quốc, Indonesia và Singapore.

Mặc dù đạt được những tiến bộ như vậy, nhưng Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với 2 vấn đề lớn trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, đó là thực trạng tấn công mạng vào các hệ thống thông tin và lừa đảo trực tuyến khách hàng/người dân.

Đối với các hệ thống thông tin tại các cơ quan, doanh nghiệp, ông Trần Quang Hưng đánh giá mức độ đầu tư, quan tâm cho an toàn an ninh mạng của họ hiện nay vừa thừa, vừa thiếu. Nhiều cơ quan có triển khai nhưng chưa đủ, chưa đúng, chưa biết đâu mới là nguy cơ cần quan tâm.

Ông Hưng nhấn mạnh rằng nhiều doanh nghiệp có khả năng tài chính để mua công nghệ, có kế hoạch và quy trình ứng phó sự cố, nhưng khi sự cố diễn ra thì lại không áp dụng được.

Khảo sát của Cục An toàn thông tin cho thấy hơn 50% chủ quản các hệ thống thông tin không biết cần phải tuân thủ quy định của pháp luật về cấp độ của hệ thống.

Đối với vấn nạn lừa đảo trực tuyến, ông Hưng cho biết các hình thức lừa đảo trên mạng liên tục gia tăng, từ lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo tình cảm đến lừa đảo đầu tư...

Theo thống kê, hình thức lừa đảo tài chính chiếm 73% các vụ lừa đảo trực tuyến, trong khi lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân chiếm 27%.

Để ngăn chặn vấn nạn lừa đảo trực tuyến và tấn công vào hệ thống thông tin, ông Trần Quang Hưng đề xuất 2 giải pháp kiềng ba chân. Đầu tiên là sự kết hợp giữa pháp lý, chính sách với biện pháp kỹ thuật và tuyên truyền, đào tạo kỹ năng. Thứ hai là sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức doanh nghiệp có hệ thống trực tuyến và kênh báo chí, truyền thông, mạng xã hội.

4 trọng điểm để đảm bảo an toàn hệ thống thông tin

Trước đó, trong bài phát biểu của mình tại sự kiện, ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nói rằng đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo cho an toàn, an ninh mạng là yếu tố quan trọng cần được đặt lên hàng đầu.

vt_bui hoang phuong.jpg
Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nêu 4 trọng điểm cần thực hiện để bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống thông tin

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng nêu lên 4 trọng điểm mà chính phủ và các cơ quan, doanh nghiệp cần làm để bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, bao gồm:

Hoàn thiện khung pháp lý và các quy định, đồng thời có sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ để thực thi hiệu quả các quy định này;

Tăng cường đầu tư vào an toàn thông tin, tập trung vào các sản phẩm do Việt Nam thiết kế, nâng cao năng lực giám sát hệ thống;

Xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó sự cố;

Tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin giữa Trung tâm An toàn không gian mạng quốc gia với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.

Chia sẻ ý kiến tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: "Việc đảm bảo an ninh, an toàn cho hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số cần phải được quan tâm ngay từ khi bắt đầu xây dựng, với nguyên tắc bảo đảm an toàn ở mức cao nhất.

Bảo đảm an toàn thông tin phải luôn song hành với xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu và nền tảng số. Đây cũng là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp CNTT, an toàn thông tin đang hoạt động tại Việt Nam".

vt_nguyen thanh hung.jpg
Ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch VNISA

Một trong những phần tham luận gây được sự chú ý tại Hội thảo là của ông Trần Minh Quảng, Giám đốc Trung tâm phân tích và chia sẻ nguy cơ an ninh mạng, Công ty An ninh mạng Viettel.

Ông Quảng chia sẻ về việc sử dụng AI để phát hiện và phân tích các mối đe dọa an ninh mạng như các lỗ hổng zero-day hay các cuộc tấn công có chủ đích (APT).

Theo ông Quảng, AI có thể xử lý nhanh khối lượng lớn dữ liệu, phát hiện nhanh các mẫu và tạo ra cảnh báo. Trong khi đó, con người - các kỹ sư phân tích lại đóng vai trò mang lại kiến thức ngữ cảnh và khả năng phán đoán, diễn giải các cảnh báo do AI tạo ra để đảm bảo tính chính xác.

Sự kết hợp giữa AI và con người sẽ nâng cao khả năng phát hiện và phản ứng với các mối đe dọa đến hệ thống thông tin, nâng cao khả năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Cũng trong sự kiện này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra mắt Nền tảng Hỗ trợ diễn tập thực chiến An toàn thông tin. Nền tảng này cung cấp miễn phí kho tri thức và thông tin cần thiết hỗ trợ hoạt động diễn tập.

vt_ra mat nen tang ho tro dien tap thuc chien.jpg

Vietnam Security Day 2024 diễn ra ở Hà Nội sáng 21/11 do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức.

Hội thảo gồm 1 phiên toàn thể và 3 phiên chuyên đề, thảo luận về các chủ đề gồm: An toàn thông tin cho hạ tầng dữ liệu và nền tảng số quốc gia; Ứng dụng AI bảo đảm an toàn thông tin trong những ngành kinh tế trọng yếu; Bảo vệ dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế số; Đẩy mạnh hợp tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Chuyển đổi số

Lạng Sơn thí điểm Trạm dịch vụ công số ứng dụng AI

Lạng Sơn thí điểm Trạm dịch vụ công số ứng dụng AI

Không còn phải xếp hàng tại bộ phận một cửa, người dân tại nhiều xã, phường ở Lạng Sơn có thể tự thực hiện nhiều thủ tục hành chính thông qua Trạm dịch vụ công số ứng dụng AI, tích hợp VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt.

TS Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương.

Dữ liệu phải là hạ tầng chiến lược của khu công nghiệp

TS Nguyễn Đức Hiển cho rằng khu công nghiệp thế hệ mới cần được quản trị trên nền tảng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Chuyển đổi số phải tạo ra phương thức quản trị minh bạch, thông minh, hiệu quả, coi dữ liệu là hạ tầng chiến lược.

TS Babak Sabi, Cố vấn Kỹ thuật, nguyên Phó Chủ tịch Amazon và Phó Chủ tịch Cấp cao Intel đánh giá Việt Nam là quốc gia có lợi thế về nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ và cơ hội thu hút các công nghệ sản xuất tiên tiến. Ảnh XM.

Đà Nẵng làm gì để trở thành trung tâm AI của khu vực

"Đà Nẵng phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong nghiên cứu, đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao", Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng nói.

UAV của CT UAV đáp tự động không dừng trên tàu thủy đang chạy tốc độ cao.

CT Group đưa công nghệ UAV Make in Vietnam sang Mỹ

CT Group dự kiến vận hành nhà máy sản xuất UAV tại Mỹ vào quý IV/2026. Đến nay, tập đoàn đã làm chủ gần 88% các công nghệ cốt lõi và phát triển UAV phục vụ 16 lĩnh vực, với sự tham gia của hơn 900 nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia.