Chính thức loại ông Trịnh Xuân Thanh khỏi vị trí phó chủ tịch Hậu Giang

Trong danh sách giới thiệu bầu các chức vụ tại kỳ họp HĐND tỉnh Hậu Giang đã không có tên ông Trịnh Xuân Thanh.
Ông Trịnh Xuân Thanh và scandal xe tư nhân biển xanh
Ông Trịnh Xuân Thanh và scandal xe tư nhân biển xanh

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang (tái đắc cử), cho biết lý do ông Trịnh Xuân Thanh không có mặt tại cuộc họp HĐND tỉnh lần này là: “Do Trung ương đề nghị không đưa ông Trịnh Xuân Thanh vào danh sách tái ứng cử vị trí phó chủ tịch nên trong danh sách giới thiệu bầu vị trí cho chức danh này không có tên ông Thanh. Còn nguyên nhân ông Thanh không có mặt tại cuộc họp, theo tôi nghe báo cáo là ông Thanh đang bị bệnh…”

Tuy nhiên, trao đổi qua điện thoại, ông Trịnh Xuân Thanh nêu lý do không dự họp là vì đang bận đi kiểm tra nhà máy giấy LEE&MAN đóng tại Khu Công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Trước đó, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình gửi Bộ Công an, Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đề nghị kiểm tra nội dung báo chí nêu về xe biển xanh của ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của ông Trịnh Xuân Thanh với vai trò là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) liên quan đến khoản thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng chưa công bố công khai nhưng vẫn được luân chuyển làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Phó Thủ tướng yêu cầu 3 cơ quan trên theo thẩm quyền kiểm tra, làm rõ những nội dung báo nêu, báo cáo Thủ tướng trước ngày 25-6.

Theo NLĐ