Vụ “quán Xin Chào”: Đề xuất cảnh cáo đại tá Nguyễn Văn Quý

VietTimes -- Huyện ủy Bình Chánh đã đề xuất mức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với đại tá Nguyễn Văn Quý, trưởng Công an huyện này vì vi phạm trong điều tra, truy tố ông Nguyễn Văn Tấn về hành vi kinh doanh trái phép do mở quán cafe mà chưa có giấy đăng ký kinh doanh
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hiện, đại tá Nguyễn Văn Quý đang bị tạm đình chỉ công tác. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ông Quý “không có động cơ, mục đích cá nhân” trong việc truy tố ông Tấn.

Huyện ủy Bình Chánh cho biết, đại tá Quý là ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy. Do vậy, việc xử lý về mặt Đảng với đại tá Quý phải đi từ cấp chi bộ lên Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy, sau đó là báo cáo Thường vụ Thành ủy quyết định mức kỷ luật.

Theo quy trình này, hồ sơ xem xét kỷ luật đại tá Quý đã được Huyện ủy Bình Chánh chuyển về Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Trước đó, tháng 3-2016, Viện KSND Bình Chánh ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Tấn về hành vi kinh doanh trái phép do mở quán cà phê, ăn sáng, ăn trưa (quán Xin Chào) khi chưa có giấy đăng ký kinh doanh.

Sau khi vụ việc vỡ lở, các cơ quan chức năng cũng xác định lại và khẳng định hành vi trên của ông Tấn không cấu thành tội phạm.

Do vậy, Viện KSND Bình Chánh phải đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, phục hồi các quyền công dân cho ông Tấn.