Nửa tháng ra quân, Đà Nẵng bắt 460 "ma men"

VietTimes -- Sau nửa tháng ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện trên địa bàn, lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng đã phát hiện và tạm giữ phương tiện đối với 460 trường hợp vi phạm, có trường hợp phải xử phạt đến 17 triệu đồng.
Lực lượng CSGT đang kiểm tra người điều khiển phương tiện chấp hành quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông
Lực lượng CSGT đang kiểm tra người điều khiển phương tiện chấp hành quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông

Đặc biệt, trong đó gần 100 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển xe ô tô. Trước những vi phạm trên, các lái xe đã bị xử phạt với mức phạt rất nặng từ 2,5-17 triệu đồng. Tất cả các phương tiện vi phạm đều bị tạm giữ.

Theo lực lượng tuần tra, đa số người tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc sự kiểm tra của lực lượng CSGT, tuy nhiên vẫn có trường hợp chống đối bằng cách bỏ đi, không chịu hợp tác, hay đóng cửa xe ngồi bên trong. Trước tình trạng này, lực lượng CSGT phải phối hợp với các lực lượng để xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, theo thiếu tá Hồ Thanh Hiền, Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng), sau hơn một tuần ra quân thực hiện cao điểm xử lý nồng độ cồn, lực lượng CSGT đã xử lý 231 trường hợp (177 mô tô, 54 ô tô), tạm giữ các phương tiện vi phạm và xử phạt số tiền gần 1 tỷ đồng. Chỉ trong ngày đầu tiên ra quân thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông (từ ngày 16/8-17/8), lực lượng CSGT đã xử lý 36 trường hợp (trong đó có 11 ô tô và 25 mô tô) vi phạm về nồng độ cồn trong tổng số 212 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ (gồm: 134 mô tô, 78 ô tô các loại). Đồng thời ra quyết định xử phạt 245 trường hợp vi phạm khác, chuyển Kho bạc Nhà nước hơn 140 triệu đồng, tạm giữ 13 ô tô, 28 mô tô, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe đối với 23 trường hợp.

Trước đó, tại Hà Nội, sau một tuần triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội (từ 16-24/8), CSGT Hà Nội xử lý 201 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, tạm giữ 201 phương tiện.