Vòng 2 V.League 2022: Hướng về trận derby Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hà Nội FC bắt đầu mùa bóng mới bằng trận gặp Viettel trên sân Hàng Đẫy. Một thử thách thực sự cho tham vọng của đội bóng giàu thành tích nhất V.League.
Hà Nội FC bắt đầu mùa bóng bằng trận gặp chủ nhà Viettel trên sân Hàng Đẫy. Ảnh AT.
Hà Nội FC bắt đầu mùa bóng bằng trận gặp chủ nhà Viettel trên sân Hàng Đẫy. Ảnh AT.

Vòng 2 V.League 2022, Sài Gòn FC nghỉ thi đấu và các đội bóng đang thấp thỏm chờ kết quả xét nghiệm để bố trí đội hình xuất phát trong bối cảnh dịch bệnh đăng tăng.

Thanh Hóa-B.Bình Dương

18 cầu thủ bị dương tính (trong đó có 3 thủ môn) đã có xét nghiệm âm tính, có nghĩa HLV Petrovic sẽ có những quân bài tốt nhất cho trận đấu quan trọng này. Các ngoại binh Paulo Pinto, Igor Jelic và nhất là chân sút Paulo Henrique là niềm hy vọng cho đội chủ nhà Thanh Hóa. 5 ngàn khán giả xứ Thanh sẽ được phép đến sân để cổ vũ cho thầy, trò HLV HLV Petrovic sau khi trận đấu với Hà Nội FC vòng 1 bị hoãn vì cầu thủ 2 đội bị nhiễm Covid-19.

Sau trận thua 0-1, thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh quyết tâm có điểm trên sân Thanh Hóa. Đây là trận đấu trung vệ Lê Văn Đại đối mặt với các đồng đội cũ, trong bối cảnh các ngoại binh chưa để lại ấn tượng. Đội bóng đất Thủ có điểm hay không phụ thuộc nhiều vào Tiến Linh và Tô Văn Vũ, cơ hội có điểm của đội khách chỉ 30%.

SLNA- T.Bình Định

Đội khách T.Bình Định có thêm 2 cầu thủ Hoàng Anh và Thanh Bình dương tính sau trận đấu với Viettel. Nhưng họ có tin vui khi HLV Đức Thắng và Hendrio, Jereemie Lynch, Thanh , Ngọc Bảo, Văn Trâm, Văn Thành đã âm tính, nhưng vẫn còn Đình Trọng, Thanh Hào, Minh Hoàng… vẫn còn dính Covid-19. Với tư cách là ứng cử viên của chức vô địch V.League 2022, đội khách T.Bình Định với bộ ba Hendrio, Jereemie Lynch, Rafaelson cùng Đức Chinh sẽ có dịp thử thách hàng phòng ngự 3 người của SLNA.

SLNA có trận đấu ra mắt khán giả sân Vinh mùa giải mới. Ảnh SLFC.

SLNA có trận đấu ra mắt khán giả sân Vinh mùa giải mới. Ảnh SLFC.

Biên phải của Bình Định với sự xuất hiện của Tấn Tài sẽ có cuộc đối đầu thú vị với Quế Ngọc Hải. Chủ nhà SLNA có trận thắng chủ nhà B.Bình Dương với tỷ số 1-0, cầm bóng tới 58% nhưng họ vẫn chưa quen với sơ đồ 3-5-2 mới mẻ. Ngoại trừ Olaha, các cầu thủ còn lại của SLNA đều chưa quen di chuyển không bóng, nên cơ hội chia đều cho 2 đội 50/50. Dự kiến sẽ có khoảng 40 cổ động viên Bình Định có mặt cùng với gần 2.000 khán giả xứ Nghệ có mặt chứng kiến trận đấu này.

Viettel- Hà Nội

Viettel sẽ là chủ nhà để đón tiếp Hà Nội FC, đây sẽ là trận cầu tâm điểm của vòng đấu. Tân HLV trưởng Chun Jae Ho khẳng định CLB Hà Nội là đội bóng số 1 V-League. Muốn vậy, ông và các học trò phải giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với Viettel vào ngày mai 1/3. Năm 2019, HLV Chun Jae Ho đến Việt Nam làm việc tại CLB Viettel được biết đến với là một HLV theo trường phái tấn công, kiểm soát bóng. Điều này phù hợp với phong cách mà CLB Hà Nội theo đuổi suốt những năm qua. Chưa đầy 1 tuần nữa là V-League 2022 khởi tranh, nhưng HLV Park Choong Kyun bất ngờ chia tay đội bóng để về Hàn Quốc vì lý do cá nhân và ông Chun Jae Ho được đề cử ngồi ghế nóng.

Các cầu thủ Hà Nội đã sẵn sàng. Ảnh HNFC.

Các cầu thủ Hà Nội đã sẵn sàng. Ảnh HNFC.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Viettel không úp mở mục tiêu vô địch V.League. Đội bóng Thủ đô có dàn trợ lý kỹ thuật Kim Tae Ho, trưởng bộ phận y tế Kim Kwang Jae (đều là người Hàn Quốc) và HLV thể lực người Brazil Bruno Luis Inarra. 3 ngoại binh Abdumuminov, Pedro, Geovanne và Tiến Dũng, Hoàng Đức, thủ môn Nguyên Mạnh là những cầu thủ trụ cột. Đây là hai trong ba đội bóng V.League tập trung nhiều tuyển thủ quốc gia nên chắc chắn sẽ hấp dẫn người xem và có trình độ chuyên môn cao. Với việc đã chạy đà và có chiến thắng 2-0, chủ nhà Viettel được đánh giá cao hơn Hà Nội, có quá nhiều vấn đề đầu mùa giải.

Đây là vòng đấu còn 3 trận SHB.Đà Nẵng-TP.HCM, HAGL- Hà Tĩnh, Hải Phòng-Nam Định thi đấu sau đó 1 ngày nhưng trận đấu trên sân Hàng Đẫy vẫn đáng xem nhất.