Tổng Bí thư: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng du Xuân kéo dài, lơ là nhiệm vụ
Tổng Bí thư yêu cầu cả hệ thống chính trị phải bắt tay ngay vào công việc; khẩn trương đưa mọi hoạt động trở lại với nhịp độ bình thường, không để chậm trễ công việc.
Tổng Bí thư yêu cầu cả hệ thống chính trị phải bắt tay ngay vào công việc; khẩn trương đưa mọi hoạt động trở lại với nhịp độ bình thường, không để chậm trễ công việc.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 đồng chí, trong đó thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tái cử chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Từ tấm mã QR ngoài chợ, hồ sơ y tế số đến thủ tục hành chính tại nhà, công nghệ số Make in Vietnam đang tái định hình đời sống người Việt và vươn ra toàn cầu bằng các ứng dụng xuất sắc.
Nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên được khởi công tại Hòa Lạc, giúp Việt Nam lần đầu làm chủ năng lực sản xuất chip trong nước, hoàn thiện quy trình từ thiết kế đến chế tạo và mở đường cho chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn quốc gia.
Là đối tác cấp cao, FPT sẽ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho Chelsea về các nền tảng số, tương tác khách hàng, vận hành kinh doanh và công nghệ mới, để nâng tầm trải nghiệm số, đưa các cổ động viên toàn thế giới đến gần hơn với đội bóng.
Theo Tổng Bí thư, Quân đội cần có các đối sách giữ cho “trong ấm ngoài êm”, “nội yên ngoại tĩnh”, ngăn ngừa mọi âm mưu xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc...
Tổng bí thư yêu cầu Bộ và ngành Khoa học và Công nghệ cần cần nhanh chóng ban hành các chính sách vượt trội, có cơ chế thử nghiệm đối với công nghệ mới; mạnh dạn trao quyền, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Sáng 5/9, Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026. Buổi lễ được kết nối trực tuyến tới toàn bộ các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập.
Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, chuyển từ cách cải cách, chỉnh sửa sang tư duy kiến tạo, dẫn dắt, phát triển quốc gia bằng giáo dục, lấy chất lượng, công bằng, hội nhập, hiệu quả làm thước đo.
Bộ Chính trị, Ban bí thư yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp không phụ thuộc địa giới hành chính, đồng thời rà soát hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đồng bộ.
Tạp chí VietTimes trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) vào sáng nay 21/6.
Ngày 19/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười bốn.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh là yêu cầu then chốt để hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Tổng Bí thư nêu rõ, hợp nhất tỉnh gắn với sắp xếp bộ máy, hoàn thiện chính quyền hai cấp là cơ hội lịch sử để 'thiết kế lại' hệ thống chính quyền tinh gọn, thông minh hơn nhằm vượt qua điểm nghẽn về chia cắt hành chính...
Bộ Ngoại giao vừa cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus, thăm chính thức Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và thăm chính thức Singapore.
Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "Học tập suốt đời". Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về mục tiêu tăng trưởng đặt ra cho năm 2025 ở mức 8% trở lên, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận, khoa học công nghệ là 'miền đất hoang vu' để khai phá, ai đi được vào, trúng, thì thắng lợi lớn. Do vậy, phải có chính sách ưu tiên để làm được những việc này.
Dưới sự chỉ đạo và định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đang có những bước đi vững chắc trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình thành công.