close Đăng nhập

Tổng nợ thuế cả nước là 73.900 tỷ đồng, nợ khó thu hồi 28.221 tỷ đồng

VietTimes – Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết tại phiên họp tổ tại Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội, tài chính ngân sách ngày 24/10.
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh Dân trí
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh Dân trí

Cụ thể, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, tính đến 30/9, tổng nợ thuế cả nước là 73.900 tỷ đồng

Trong đó, nợ có khả năng thu là 27.648 tỷ đồng, chiếm 37,4%, nợ phạt vi phạm hành chính và chậm nộp là 18.061 tỷ đồng. Còn lại là nợ khó có khả năng thu hồi lên tới 28.221 tỷ đồng, chiếm 32,8%.

Đây là loại nợ do doanh nghiệp giải thể, mất tích, chủ doanh nghiệp đã chết, mất năng lực hành vi, đang thi hành án hình sự... – Bộ trưởng Dũng giải thích.

"Thống kê có hơn 600.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang nợ thuế, có những đối tượng đã nợ hơn 10 năm. Mặc dù Luật Quản lý thuế đã có những giải pháp xử lý nhưng vẫn có những bất cập như giải pháp phải có tòa tuyên bố phá sản mà thực tế doanh nghiệp chỉ tự đóng cửa, chuyển đổi mà không đăng ký ra tòa để phá sản" - ông Dũng giải thích thêm về số nợ thuế vừa công bố.

Hiện, Bộ Tài chính đang tổng hợp, rà soát, phân tích theo từng nhóm, từng địa bàn để đề xuất báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội phương án xử lý, bởi việc để khoản nợ đọng lại theo dõi cũng không còn có ý nghĩa.

Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Dũng, dự kiến số thu ngân sách năm 2017 từ cả 3 khu vực doanh nghiệp sẽ không đạt chỉ tiêu.

Cụ thể, dự kiến năm 2017 thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 92,3% dự toán, khu vực doanh nghiệp FDI ước đạt 95,1% dự toán, ngoài quốc doanh ước đạt 97,2% dự toán.

Về nguyên nhân, theo Bộ trưởng, cả 3 khu vực doanh nghiệp này đều được giao dự toán thu năm nay khá cao. Trong đó, dự toán thu từ khu vực DNNN tăng 8,8% so với năm 2016, khu vực doanh nghiệp FDI tăng 22,9%, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 23,8%.

Nhiệm vụ thu như vậy là cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế - Bộ trưởng Dũng khẳng định.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, "dù không đạt dự toán nhưng mức thực hiện vẫn là tích cực và có sự tăng trưởng cao”.

Ông Dũng nêu tiếp nguyên nhân nữa khiến thu ngân sách khó đạt kế hoạch năm là dù kinh tế khởi sắc nhưng nhiều doanh nghiệp còn khó khăn. Ước tính, cứ thêm 4 doanh nghiệp đăng ký mới thì 3 doanh nghiệp đóng cửa, phá sản. Do đó, nguồn thu từ khu vực này cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, tín hiệu vui đến từ nỗ lực điều hành cân đối ngân sách đã đạt kết quả. Cụ thể, năm 2017 là năm đầu tiên trong 10 năm qua bội chi được đảm bảo trong dự toán, cả ở con số tuyệt đối và tương đối - Bộ trưởng Dũng khẳng định.

Đồng thời với đó, theo Bộ trưởng, nếu năm 2011 nợ nước ngoài trong nợ Chính phủ chiếm 60%, nợ trong nước 39%. Thì năm 2017, tỷ lệ này đảo ngược khi nợ nước ngoài chỉ chiếm 39%, trong nước chiếm 60%.

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.