close Đăng nhập
NGND GS TS Lê Quý Phượng tại Đại hội thành lập Hội Khoa học TDTT Việt Nam năm 2017. Ảnh: NVCC

Muốn thể dục thể thao nước nhà phát triển thì Hội Khoa học Thể dục Thể thao cần làm gì?

VietTimes – Nền thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam muốn phát triển thì Khoa học Công nghệ (KHCN) là không thể thiếu và hết sức quan trọng. Vậy ngành TDTT đã và sẽ làm gì để ứng dụng KHCN trong đó có CNTT?. Nhân ngày TDTT Việt Nam 27/3/2020, Nhà giáo Nhân dân, GS.TS Lê Quý Phượng – Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Chủ tịch Hội Khoa học TDTT Việt Nam đã có những tâm tư với bạn đọc VietTimes.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ngành Công Thương ứng dụng KHCN: cơ hội đột phá từ CMCN 4.0

VietTimes -- Ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương nhằm cơ cấu lại sản xuất của ngành, đảm bảo chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh của ngành và doanh nghiệp; đón đầu cơ hội phát triển đột phá từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Ảnh minh hoạ: Internet.

Cá nhân hoạt động KHCN được hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/người?

VietTimes -- Theo dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, kinh phí hỗ trợ với hình thức bồi dưỡng sau tiến sỹ ở trong nước được đề xuất là 200 triệu đồng/toàn bộ thời gian bồi dưỡng.
Thủ tướng thăm hỏi VĐV cử tạ Lê Văn Công, VĐV Việt Nam đầu tiên đoạt HCV và lập kỷ lục thế giới tại Paralympics Rio de Janeiro 2016. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng: Không để các tài năng bị thui chột

Thủ tướng đánh giá, thông qua những tấm gương gương mặt trẻ tiêu biểu, có thể thấy người Việt Nam, thanh niên Việt Nam có thể đóng góp, có thể hội nhập và phát triển trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay. Đây cũng chính là dấu ấn trong "hệ sinh thái khởi nghiệp" của Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trái) và Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (phải) tặng hoa cho các phụ nữ điển hình tiên tiến.

Thủ tướng: Sẽ có chương trình hỗ trợ cho phụ nữ quản lý doanh nghiệp

VietTimes --  Chính phủ đã có chương trình hỗ trợ cho phụ nữ quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ, đi liền với chương trình khởi nghiệp. Ở Việt Nam, gần 50% là lao động nữ và chương trình khởi nghiệp đặt ra cho tất cả các giới, nhưng đặc biệt quan tâm hơn nữa đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ do nữ làm chủ.

Ảnh minh hoạ.

Lộ trình công nghệ và những bước đi đầu tiên của Việt Nam

Tầm quan trọng của việc xây dựng lộ trình công nghệ đã được chứng minh qua thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia, tập đoàn hay ngành công nghiệp tại nhiều nước trên thế giới. Vậy lộ trình công nghệ là gì? Khi nào cần xây dựng lộ trình công nghệ? Và những bước đi đầu tiên của Việt Nam như thế nào?
​Các hoạt động thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp diễn ra rất sôi động.

Khoa học - Công nghệ đã được đầu tư thích đáng

VietTimes -- Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, công tác quản lý nhà nước về KH&CN đã hướng vào mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu trong những ngành, lĩnh vực quan trọng. Trong điều kiện khó khăn nhưng Nhà nước vẫn dành đầu tư thích đáng cho KH&CN từ nguồn ngân sách. 

Những tàu cá này có thể di chuyển bên dưới mặt nước ở vận tốc 40 km/h.

Video: Thử cảm giác mạnh với những con tàu cá

VietTimes -- Trong hình dạng của một chú cá voi, cá heo, cá mập hay những loài cá khác, con thuyền hình cá có khả năng chở hai người lặn xuống dưới mặt nước 1,5 m và vọt lên không trung ở độ cao 15 m.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Cần phải công khai, minh bạch từ quy trình xét duyệt, nghiệm thu đến ứng dụng các kết quả nghiên cứu thì mới huy động được nguồn lực từ các DN".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Để phát triển KHCN, cần nhất là cơ chế

VietTimes -- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Để huy động được nguồn lực từ các DN cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, đất đai... tạo môi trường bình đẳng cho mọi DN đầu tư KHCN. Đặc biệt cần phải công khai, minh bạch từ quy trình xét duyệt, nghiệm thu đến ứng dụng các kết quả nghiên cứu".
Chương trình góp phần hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp KH&CN, 30 cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN (ảnh minh họa)

Sẽ hỗ trợ tối đa các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KHCN

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa sửa đổi, bổ sung quy định về hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN. Theo đó, thời gian thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được kéo dài đến hết năm 2020.
Nhà sáng chế Nguyễn Quốc Hòa điều khiển "tàu ngầm" Hoàng Sa.

Video: “Tàu ngầm” Hoàng Sa sẽ được thử nghiệm lặn

VietTimes -- Ông Đàm Bạch Dương, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao (Bộ Khoa học và Công nghệ), phương tiện lặn của doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa đã trải qua đợt thử nghiệm ở trạng thái nổi và sẽ phải tiếp tục thử nghiệm ở trạng thái lặn trong thời gian tới.