VietTimes -- “Diều hâu” và “Bồ câu” là những thuật ngữ chính trị phổ biến ở các nước phương Tây để phân biệt giữa những chính trị gia có quan điểm với sự khác biệt lớn về thái độ quá khích hay ôn hòa. Cách gọi này cũng được áp dụng cho Trung Quốc. Trang tin Hoa ngữ Đa Chiều ngày 25/6 đã đăng bài của tác giả Thanh Bình nhan đề: “Phái Diều hâu và Bồ câu – ai đang thao túng ngoại giao Trung Quốc” nói về ảnh hưởng của họ đối với chính sách ngoại giao.
Chúng ta phản đối chính sách biển Đông hung hăng của Bắc Kinh, hay quan điểm về nhân quyền của Mỹ, nhưng không nên vì những khác biệt đó mà từ chối những mối hợp tác mang lại lợi ích cho đất nước.
VietTimes -- Hội nghị an ninh châu Á với tên gọi “Đối thoại Shangri-La” – “nơi mà các bộ trưởng tranh luận về những vấn đề an ninh thách thức nhất, tham gia vào các vòng đối thoại song phương để cùng nhau đưa ra các giải pháp mới” ở Singapore năm nay đã trở thành nơi đấu khẩu kịch liệt giữa Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cho dù trước đó 2 ông đã gặp nhau trong một diễn biến được phía Trung Quốc đưa tin là "tích cực và có tính xây dựng"
VietTimes -- Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á, Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã cáo buộc Trung Quốc "dọa dẫm và áp bức" trên khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và tuyên bố Mỹ không có kế hoạch từ bỏ vai trò của họ trong khu vực, CNN cho biết.
VietTimes -- Các đoàn tham gia Đối thoại Shangri - La đều có chung nhận định rằng, hiện nay, nguy cơ khủng bố đang gia tăng mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Phối hợp hành động trong cuộc chiến chống khủng bố trở thành một phương hướng hợp tác an ninh quan trọng trong thời gian tới ở châu Á - Thái Bình Dương.
VietTimes -- "Mỹ không chấp nhận quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Chúng tôi không thể và sẽ không chấp nhận những nỗ lực đơn phương, cưỡng ép nhằm thay đổi hiện trạng của khu vực", Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Đối thoại An ninh Shanggri-La ở Singapore sáng 3/6.
VietTimes -- Từ biển Hoa Đông đến Sừng châu Phi, sự hiện diện ngày càng tăng của các tàu chiến Trung Quốc đang tạo ra các vấn đề của thế giới. Mỹ và đồng minh phải chuẩn bị cho một Trung Quốc "đã trỗi dậy".
VietTimes -- Theo trang tin Sina Trung Quốc ngày 27/5, tình hình hiện nay là Mỹ không ngừng tăng cường triển khai quân sự ở Biển Đông, liên tục điều tàu chiến đi vào Biển Đông, tiến hành trinh sát quân sự cự ly gần đối với Trung Quốc. Đồng thời, Mỹ nhiều lần điều tàu khu trục tên lửa và máy bay ném bom chiến lược tiến hành áp sát...
VietTimes -- “Mỹ nói an ninh là khí ôxy, nhưng Trung Quốc hy vọng Mỹ có thể học từ lịch sử và chỉ cung cấp ôxy chứ không phải chiến tranh cho khu vực”, Quan Hữu Phi mỉa mai về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter tại Đối thoại Shangri - La.
Đô đốc Tôn Kiến Quốc cho biết hai nước Nga - Trung đã nhận thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ trong hợp tác quân sự, cũng như mối quan hệ tổng thể giữa hai nước đang diễn ra tương đối thuận lợi.
Đoàn Việt Nam, do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu, dự kiến tiếp tục đưa ra quan điểm rõ ràng về vấn đề Biển Đông tại diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-la.
Theo giới phân tích, diễn đàn an ninh tại Singapore năm nay chắc chắn sẽ đề cập đến tình hình căng thẳng nảy sinh từ những hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông bị tố cáo nhằm bành trướng lãnh thổ, như bồi đắp đảo nhân tạo tại Trường Sa, xây dựng cơ sở quân sự, đưa vũ khí đến khu vực...
Bà Bonnie Glaser, chuyên gia hàng đầu về Trung Quốc của Trung tâm nghiên cứu CSIS, trao đổi với TTCT bên lề Đối thoại Shangri-La (từ 29 đến 31-5 tại Singapore) cho rằng Bắc Kinh đang lợi dụng 18 tháng yếu thế còn lại của ông Obama.
Các động thái của Trung Quốc đã và đang làm xói mòn niềm tin vào cấu trúc an ninh của khu vực, vốn giúp tạo sự ổn định và thịnh vượng ở Đông Á và hành xử của Bắc Kinh hiện nay đã “vượt ra ngoài” các chuẩn mực quốc tế.
Đến Singapore dự Đối thoại Shangri-La, ông chủ Lầu Năm Góc Ashton Carter đối mặt với nhiều câu hỏi hóc búa từ các nhà quan sát khó tính về các đối sách của Mỹ.
Bắc Kinh sẽ cân nhắc xây dựng một Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) xung quanh các khu vực tranh chấp tại Biển Đông dựa trên đánh giá về tình hình an ninh, trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La hôm nay 31/5 cho biết.
Tại Đối thoại Shangri-La, đại diện Trung Quốc đã phản ứng dữ dội với các bài phát biểu của thủ tướng Nhật và bộ trưởng quốc phòng Mỹ nhưng trả lời vòng vo, thiếu thuyết phục khi bị chất vấn.