Cổ phiếu PNJ 'cháy hàng' sau chuỗi phiên giảm sâu
Nhà đầu tư đặt lệnh mua ồ ạt, nhưng không có bên bán nên khối lượng sang tay PNJ thành công chỉ khoảng 4,1 triệu đơn vị tính đến 10h40.
Nhà đầu tư đặt lệnh mua ồ ạt, nhưng không có bên bán nên khối lượng sang tay PNJ thành công chỉ khoảng 4,1 triệu đơn vị tính đến 10h40.
PNJ có lịch sử tín dụng khá sạch sẽ, hầu như chỉ vay vốn từ ngân hàng, ít khi huy động vốn từ bên ngoài.
Em trai Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu, trong khi doanh nghiệp dự kiến ghi nhận 7.071 tỷ đồng dự phòng liên quan chính sách thu đổi, kéo lợi nhuận năm 2026 xuống mức lỗ 6.271 tỷ đồng.
Bà Trần Phương Ngọc Hà, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 10 tới đây.
PNJ phải phát sinh trích lập dự phòng 865 tỷ đồng cho hoạt động mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán (30/6). Điều này làm đội chi phí hoạt động của tập đoàn lên, khiến cả quý II lỗ nặng.
Phiên giao dịch đầu tuần 27/7, cổ phiếu PNJ bất ngờ không còn hàng để bán, khiến cổ phiếu này chạm trần với mức giá 32.900 đồng/cp.
Việc hàng loạt công ty chứng khoán (CTCK) lớn đồng loạt cắt giảm hoặc loại bỏ cổ phiếu PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận) khỏi danh mục cho vay ký quỹ (margin) sẽ tác động dây chuyền đến các nhà đầu tư chứng khoán.
CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết đã thoái toàn bộ phần vốn đầu tư tại CTCP Người Bạn Vàng (NBV), đơn vị sở hữu chuỗi kim cương Cashion.
Sau khi giám đốc P-Lab – công ty giám định của PNJ - bị khởi tố liên quan đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương, nguồn gốc đá quý của PNJ trở thành vấn đề được dư luận quan tâm.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).