close Đăng nhập
Ảnh minh họa

Bitcoin - Cấm và… không quản!

Tiền ảo (cách gọi phổ biến hiện nay, còn gọi đúng hơn là tiền kĩ thuật số) Bitcoin đã có những tháng cuối năm 2017 tăng giá ngoạn mục nhưng cũng song hành với những bất ổn. Bước sang năm 2018, Bitcoin chính thức bị đặt ngoài vòng pháp luật tại Việt Nam nhưng chưa chắc đã chấm dứt được những cơn sóng ba đào của loại tiền này.
Ông Đinh La Thăng

Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng

VietTimes --  Ông Đinh La Thăng bị khởi tố vì có những vi phạm nghiêm trọng trong việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp vốn 800 tỉ đồng vào Ngân hàng Cổ phần Đại dương (OceanBank) và mất trắng số tiền này. Ngay trong ngày 8/12, Ban Tổ chức Trung ương cũng công bố quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Thăng...
Ông Đinh La Thăng

Cho ông Đinh La Thăng thôi đại biểu Quốc hội

Chiều 8/12, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã họp phiên bất thường, thông qua hai nghị quyết với sự đồng thuận của tất cả Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về việc cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (sau này là Hội đồng thành viên) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).
Nhiều ý kiến cho rằng Điều 292 Bộ luật Hình sự có thể tạo “rào cản” với các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Chính phủ nhất trí hủy bỏ tội “kinh doanh qua mạng bị đi tù“

VietTimes -- Sáng nay (3/10), Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đã thay mặt Chính phủ trình bày, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015, trong đó đã bỏ Điều 292 về tội danh cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, viễn thông,... từng quy định năm 2015.

Có ý kiến cho rằng Bộ luật hình sự đã bỏ tội danh kinh doanh trái phép nhưng Điều 292 lại quy định tội “kinh doanh trái phép trên mạng”. Như vậy là không phù hợp.

Bộ Tư pháp sẽ không bỏ điều 292 Bộ luật Hình sự 2015

VietTimes -- Bộ Tư pháp đã tiến hành lấy ý kiến việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Bộ Luật hình sự 2015, với điểm được quan tâm đặc biệt là chỉ sửa đổi, bổ sung điều 292, thay vì bỏ hoàn toàn điều này trên cơ sở tiếp thu kiến nghị của nhiều cơ quan, doanh nghiệp.
Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định khác cơ bản với trước đây là không chỉ xử phạt hình sự về các tội tham nhũng đối với khu vực nhà nước, mà mở rộng sang cả khu vực ngoài nhà nước.

Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng: Bắt nhầm hơn bỏ sót!?

VietTimes -- Đó là ý kiến của LS Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật BASICO, Trưởng Ban Tư vấn & Phản biện Chính sách, Hội Các nhà quản trị Doanh nghiệp VN (VACD,) khi phân tích về Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi mà Thanh tra Chính phủ đang lấy ý kiến nhân dân.
LS Trương Thanh Đức: "ngoài sai sót kỹ thuật, Bộ luật Hình sự năm 2015 còn có nhiều sai lầm nghiêm trọng về bản chất, về quan điểm xác định dấu hiệu của tội phạm".

Bộ Luật Hình sự 2015: Còn quá nhiều sai sót dẫn đến nguy cơ oan sai

VietTimes -- “Trầm trọng nhất là những sai sót dẫn đến nguy cơ oan sai. Ví dụ như có 67 tội mà người chuẩn bị phạm tội thì không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng người không tố giác tội phạm lại phải chịu trách nhiệm hình sự” - LS Trương Thanh Đức (Chủ tịch HĐTV Công ty Luật BASICO, Trọng tài viên VIAC) nhận xét.
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền cho rằng có lẽ chẳng ai chứng minh được cán bộ "đòi" hối lộ.

'Cán bộ của tôi không vòi tiền, toàn dân tự đưa thôi'

ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) nêu lại phát biểu của một bộ trưởng để phản biện lại quy định về tội nhận hối lộ phải chứng minh được cán bộ “vòi tiền” tại phiên thảo luận hội trường về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) của Quốc hội sáng nay 30-10.