Toạ đàm về công tác truyền thông với 4 bảo tàng mỹ thuật Bắc - Trung - Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Toạ đàm “Công tác truyền thông của bảo tàng, thực trạng và giải pháp” vừa diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, với sự tham gia của 4 bảo tàng chuyên ngành Mỹ thuật từ ba miền Bắc - Trung - Nam. 
Tọa đàm được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, với sự tham dự của 4 Bảo tàng chuyên ngành Mỹ thuật từ ba miền Bắc - Trung - Nam. Ảnh: MT
Tọa đàm được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, với sự tham dự của 4 Bảo tàng chuyên ngành Mỹ thuật từ ba miền Bắc - Trung - Nam. Ảnh: MT

Ngày 23/6 vừa qua, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã diễn ra toạ đàm “Công tác truyền thông của bảo tàng, thực trạng và giải pháp” do 4 bảo tàng chuyên ngành Mỹ thuật: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM thực hiện. Đây là hoạt động thường niên trong chương trình hợp tác giữa 4 bảo tàng.

Toạ đàm có sự tham gia của ông Phan Thanh Hải- Giám đốc sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa thiên- Huế, ông Nguyễn Anh Minh- Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, ông Hà Thanh Vân- Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, bà Đinh Thị Hoài Trai- Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Huế, cùng các cán bộ tới từ 4 bảo tàng trên.

Lãnh đạo 4 Bảo tàng Mỹ thuật tham dự tọa đàm về công tác truyền thông

Lãnh đạo 4 Bảo tàng Mỹ thuật tham dự tọa đàm về công tác truyền thông

Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa thiên - Huế phát biểu tại tọa đàm

Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa thiên - Huế phát biểu tại tọa đàm

Toàn cảnh cuộc tọa đàm tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế

Toàn cảnh cuộc tọa đàm tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế

Tại tọa đàm, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa thiên - Huế phát biểu: “Trong bối cảnh hiện nay, toạ đàm giữa các bảo tàng Mỹ thuật diễn ra rất có ý nghĩa. Truyền thông số đóng vai trò quan trọng trong phát triển di sản văn hoá. Mong rằng, các bảo tàng Mỹ thuật cùng giao lưu, trao đổi, có thêm những kinh nghiệm quý báu, cùng nhau phát triển, xây dựng mạng lưới để cùng phát huy giá trị của các tác phẩm mỹ thuật. Trong thời kỳ hội nhập, nhận diện bản sắc mỗi quốc gia rất quan trọng, và mỹ thuật góp phần để nhận diện bản sắc đó”.

Các cán bộ đến từ 4 bảo tàng mỹ thuật đã cùng nhau trao đổi về các vấn đề liên quan đến truyền thông chuyên ngành bảo tàng.