VietTimes -- Mặc dù chỉ mới phát sóng 4 tập phim, nhưng Thư kí Kim sao vậy? đã nhanh chóng đốn tim khán giả và trở thành một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được khán giả yêu thích nhất. Mới đây một đoạn video hậu trường vô cùng vui vẻ và nhắng nhít của các diễn viên trong phim đã được tvN đăng tải lên khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.
Hai diễn viên chính nhắng nhít trong video hậu trường
Mở màn là cảnh quay của Park Min Young và Lee Tae Hwan. Anh chàng hào hoa Lee Tae Hwan đã đưa ra đề nghị hài hước với Park Min Young để đứng sao cho phù hợp với chiều cao khiêm tốn của cô.
Lee Tae Hwan cũng không giấu nổi vẻ ngượng ngùng khi phải đảm đương những phân đoạn "sến" với Park Min Young
Anh chàng bật cười ngại ngùng đúng với tuổi 23 của mình
Trong cảnh tiếp theo, Park Seo Joon và Park Min Young đang chuẩn bị quay cảnh trong thư viện và đèn đột nhiên tắt. Cô nàng Park Min Young đã tinh nghịch đặt đèn flash xuống dưới cằm để trông giống ma và bị Park Seo Joon đáp trả: “Tôi ước gì đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi gặp cô.”, cô nàng đã xô nhẹ anh một cái và tiếp tục làm trò. Cuối cùng, chính cô nàng cũng phải bật cười vì hành động ngớ ngẩn của mình.
"Trông mặt tôi có giống sợ không"
Ma nữ xinh đẹp
Cười khoái trí vì đóng cảnh ma rất vui
Đến cuối video, khi hai diễn viên chính quay một cảnh khác ở văn phòng, thư ký Kim (Park Min Young) đề nghị chỉnh lại cà vạt cho chủ tịch Lee (Park Seo Joon), khi cô nàng đang tập chung buộc lại chiếc cà vạt xiêu vẹo của xếp ở cự ly gần đã khiến cho anh chàng phải nín thở. Đáng nhẽ ngài chủ tịch (Park Seo Joon) phải tỏ ra bối rối và lúng túng trong tình cảnh đó thì anh chàng lại bật cười khiến cho cả đoàn phim cũng phải cười theo anh. Bó tay với anh chủ tịch lạnh lùng.
Mặt đối mặt
Khiến cho anh chủ tịch bối rối
Rồi bật cười thích thú
Bó tay với anh
Không biết trong những tập phim tới, những tình huống éo le pha hài hước nào sẽ xảy ra đây? Hãy đón xem tập 5 Thư Ký Kim Sao Thếvào tối nay 20/6, trong khung giờ thứ Tư - thứ Năm của đài tvN.
Trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo hai vùng Wallonie và Flanders của Bỉ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất mở rộng hợp tác về khoa học - công nghệ, cảng biển, logistics và chuyển đổi xanh, đồng thời thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Bỉ.
Thủ tướng Bỉ Bart De Wever khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu của Bỉ tại Đông Nam Á, đồng thời hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác từ quốc phòng, kinh tế đến công nghệ và năng lượng xanh.
Chiều 23/10 (giờ địa phương), tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (thủ đô Brussels, Bỉ), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách: “Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác.”
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết chính sách miễn thuế đối với doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện có ý nghĩa xã hội lớn, trong khi số thu ngân sách được miễn, giảm không lớn.
Ngày 23/10 (theo giờ địa phương), tại Lâu đài Hoàng gia ở thủ đô Brussels, Bỉ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã có cuộc hội kiến với Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde.
GRDP Đà Nẵng tăng 10,3% trong 9 tháng, nhưng để hoàn thành mục tiêu cả năm 11,2%, thành phố phải tăng tốc trong quý IV với loạt giải pháp về đầu tư công, công nghiệp, du lịch và tháo gỡ điểm nghẽn dự án.
Thời gian qua, việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tục phát sinh bất cập. Rác chậm được thu gom, ùn ứ tại nhiều khu dân cư, tuyến đường và khu vực công cộng, gây bức xúc cho người dân và mất mỹ quan đô thị.
Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Phytopharma cùng 2 doanh nghiệp liên quan trúng 8.150 gói với tổng giá trị cộng gộp khoảng 94.200 tỷ đồng.
Gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác về nguyên liệu thô thiết yếu, nhất là trong khai thác, chế biến bền vững, phát triển công nghệ và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Tại tọa đàm với lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu và Bỉ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 3 hướng hợp tác lớn, tập trung vào phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy công nghệ cao và nâng cấp chuỗi giá trị, hướng tới quan hệ đầu tư sâu rộng, bền vững hơn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cảnh báo giá đất quá cao có thể đẩy giá nhà vượt khả năng chi trả của người dân. Nguồn thu ngân sách tăng trước mắt không thể bù đắp những hệ lụy lâu dài đối với nền kinh tế.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị làm rõ điều kiện, cách xác định giá và quy định chuyển tiếp khi bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm, nhằm hài hòa mục tiêu an sinh với quyền lợi hợp pháp của người mua.
Thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị kiểm soát các khoản thu có bản chất huy động vốn trước thời điểm được phép, đồng thời làm rõ quy định về đặt cọc nhằm hạn chế rủi ro cho người mua nhà.
Sáng 22/10, trình bày Tờ trình dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo gồm 13 chương, 130 điều, giảm 68 điều so với Luật Nhà ở năm 2023.
Sáng 22/10, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật này.
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP (PVFCCo), Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.