Sau Kalibr/Klub sẽ là "ác mộng" mang tên Kh-101

Trên trang báo mạng russianplanes.net xuất hiện những bức ảnh máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS (số hiệu 317) chụp ngày 29.10.2015 trên sân bay Zukovski được sử dụng để thử nghiệm loại tên lửa hành trình tầm xa mới, mang đầy đủ 8 tên lửa theo biên chế. Đó là tên lửa hành trình tầm siêu xa Kh-101.
Sau Kalibr/Klub sẽ là "ác mộng" mang tên Kh-101

Ngày 31.10 trên báo điện tử Ngôi sao thông báo về kế hoạch huấn luyện thường xuyên của quân đội Nga nhằm kiểm tra năng lực sẵn sàng chiến đấu. Trong thời gian diễn tập, các máy bay Тu-160 Thiên nga trắng đã thực hiện hoạt động phóng tên lửa hành trình tầm xa tấn công mặt đất trên thao trường Komi và Kamchatka.

Clip đã quay lại cảnh mở khoang bom và phóng tên lửa (trong video có thể là tên lửa hành trình chiến lược Kh – 55).

Máy bay ném bom chiến lược nâng cấp hiện đại hóa Tu-95 MS, có khả năng mang theo 8 tên lửa hành trình thế hệ mới.

Máy bay Тu-95МS  có thể mang theo 8 tên lửa Kh-101 (102), Tu-160 có thể mang đến 12 tên lửa hành trình Kh-101.

Kh-101có khả năng tấn công mục tiêu trên khoảng cách đến 5000 km với độ chính xác nằm trong khoảng 5 – 6 m. Với các loại tên lửa này, các máy bay ném bom chiến lược Tu – 95MS, Tu – 160 có thể tấn công các mục tiêu quan trong nằm sâu trong đất liền của đối phương mà không cần bay ra khỏi không phận đất nước, nằm trong vùng bảo vệ của hỏa lực phòng không.

Tên lửa được chế tạo có ứng dụng công nghệ Stealth với độ phản xạ hiệu dụng EPR – 0,01 m2, ở trần bay thấp hoàn toàn không phát hiện được tên lửa. Kh-101 có quỹ đạo thay đổi theo lập trình,  trần bay thấp khoảng từ 30 – 70 m và có thể nhấc lên cao đến 6000 m. Tốc độ tên lửa hành trình là 190 – 200 m/s, tốc độ cực đại là 250 – 270m/s. Thời gian bay đến 10 giờ liên tục.

Một điều khá thú vị là ngay cả Su- 34 có thể mang được 2 quả tên lửa.

Theo QPAN