Quảng Nam lại xảy ra động đất ​

VietTimes -- Vào khoảng 22h42 tối 24/10, một trận động đất có độ lớn 2,9 độ richter xảy ra tại khu vực huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Vào khoảng 22h42 tối 24/10, một trận động đất có độ lớn 2,9 độ richter xảy ra tại khu vực huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Vào khoảng 22h42 tối 24/10, một trận động đất có độ lớn 2,9 độ richter xảy ra tại khu vực huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, ngày 25/10, Trung Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa Cầu - thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, Trung tâm vừa phát hiện thêm một vụ động đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vào đêm 24/10.

Cụ thể, vào khoảng 22h42 (theo giờ Việt Nam) tối 24/10, một trận động đất có độ lớn 2,9 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.229 độ vĩ Bắc, 107.897 độ kinh Đông), trên khu vực huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Tuy nhiên do chấn tiêu ở sâu và thời gian xảy ra nhanh nên người dân không cảm nhận được rung lắc.

Cũng theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, từ đầu năm 2016 đến nay, cả trên lãnh thổ Việt Nam và khu vực biên giới Việt-Lào, Việt-Trung đã xảy ra 20 trận động đất lớn nhỏ. Trong đó, vụ động đất xảy ra tại huyện Phước Sơn vào tối 24/10 là vụ động đất thứ 8 trong năm 2016 tại tỉnh Quảng Nam.

Đặc biệt, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My, Quảng Nam) đã xảy ra hàng trăm trận động đất lớn nhỏ, kể từ khi thủy điện Sông Tranh 2 tích nước từ năm 2010-2011 đến nay.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.