Obama hối tiếc vì đã can thiệp vào Libya

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng sai lầm tồi tệ nhất của ông ở cương vị Tổng thống Mỹ là cuộc can thiệp vào Libya. Ông Obama tuyên bố điều này trên kênh truyền hình Fox News.
Obama hối tiếc vì đã can thiệp vào Libya

Người dẫn chương trình đặt ra cho tổng thống Mỹ một số câu hỏi mà ông phải trả lời nhanh. Một trong số câu hỏi đó là "Hãy nêu lầm tồi tệ nhất của ông?"

"Có lẽ đó là sự thất bại ngay sau khi can thiệp vào Libya, mà tại thời điểm đó tôi cho là giải pháp đúng", ông Obama nói.

Ông Obama coi thành tựu lớn của ông khi làm tổng thống là cứu được nền kinh tế ra khỏi cuộc Đại khủng hoảng.

Tình trạng bất ổn ở Libya bắt đầu vào tháng 2/2011, sau đó là cuộc chiến tranh dẫn đến vụ sát hại lãnh đạo của đất nước Muammar Gaddafi. Kết quả là nước này chia thành hai phe đối lập. Hiện tại ở Libya vẫn tiếp diễn cuộc đấu tranh vũ trang giữa các lực lượng ủng hộ Hồi giáo và quân đội chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận là hợp pháp.

Theo Sputnik