“Núi Hồng” trở lại đường đua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trần Phi Sơn, Trương Trọng Sán, Zakaria Suraka dính chấn thương dài hạn, sân tập không có nhưng HLV Thành Công vẫn giúp H.Hà Tĩnh có 2 chiến thắng liên tiếp.
HLV Thành Công đã giúp H.Hà Tĩnh có 2 chiến thắng liên tiếp trước Viettel, B.Bình Dương. Ảnh HTFC
HLV Thành Công đã giúp H.Hà Tĩnh có 2 chiến thắng liên tiếp trước Viettel, B.Bình Dương. Ảnh HTFC

Khởi đầu mùa giải với 2 trận hòa, 2 trận thua người ta tưởng chừng H.Hà Tĩnh sẽ chìm sâu dưới đáy BXH nhưng quãng nghỉ V.League đã giúp HLV Thành Công kịp thời chấn chỉnh lại đội hình.

Gã thợ hàn

Điều đầu tiên có thể thấy, “gã thợ hàn”- biệt danh của HLV Thành Công đã làm rất tốt công tác nâng cao thể lực cho các học trò. Các cầu thủ Đinh Thanh Trung, Quách Tân đã đủ thể lực cày suốt 90 phút là điều khiến những ai đang lo lắng cho đội bóng này bớt đi lo lắng. Sau khi Tuấn Hải, Hoàng Anh và hàng loạt ngoại binh đã ra đi khiến cho H.Hà Tĩnh đành phải “liệu cơm, gắp mắm” và thành tích của đầu bóng bên bờ nam sông Lam không được như ý muốn.

Sơ đồ ưa thích của HLV Thành Công. Ảnh HTFC

Sơ đồ ưa thích của HLV Thành Công. Ảnh HTFC

Trước 1 lịch thi đấu khá căng sau khi V.League trở lại, họ liên tiếp gặp các đội bóng mạnh Viettel, Sài Gòn, SLNA, Hà Nội FC. Điều này đã khiến đội bóng núi Hồng phải chọn lối đá phòng ngự phản công theo sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1, trong đó, Văn Công sẽ đá vị trí tiền vệ mỏ neo phía trên là Thanh Trung, Nhật Minh, 3 cầu thủ trên hàng công là Quách Tân, Văn Hiệp và Paollo.

Đây là bước thử nghiệm mới cho QBV Đinh Thanh Trung vì ở Quảng Nam cầu thủ này đã bên cánh phải. Ngoại binh A.Basit chỉ là dự bị chiến thuật, bởi lối chơi kén bóng, làm chậm nhịp độ phản công. Cầu thủ này chỉ phù hợp khi trận đấu cần có thêm người chơi bóng bổng tuyến trên.

Rõ ràng, đội hình này đã cân bằng hơn, 2 trung vệ Đào Văn Nam và Almeida bọc lót cho nhau tốt khiến không dễ bị công phá như 4 trận đầu. Đá ngắn, sệt và đa dạng bài tấn công đã khiến cho lối đá của H.Hà Tĩnh khó bị bắt bài hơn, điều này đã thể hiện trong trận đấu với Viettel và B.Bình Dương. Hai trận đấu, ghi được 4 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 1, kiếm được 6 điểm đã khiến cho các cổ động viên ngất ngây.

Đinh Thanh Trung đã đá bó vào trong. Ảnh HTFC

Đinh Thanh Trung đã đá bó vào trong. Ảnh HTFC

Thử thách trước mắt

Khó khăn đang ở phía trước khi SLNA, Hà Nội FC đều là những đối thủ khó chơi. Trong đó trận derby xứ Nghệ, ngoài chuyên môn còn có yếu tố tinh thần, đã lâu nay khán giả 2 bên bờ sông Lam đều háo hức trông chờ để khẳng định trình độ cầm quân của 2 ông thầy.

SLNA vừa có chiến thắng quan trọng 2-0 trước CLB TP.HCM bằng việc cách tân sang đội hình 3-5-2, trong đó đưa Xuân Mạnh đá tiền vệ trung tâm. Trận đối đầu giữa hai đội bóng vốn quá hiểu nhau sẽ là dịp cho người ta chứng kiến các cầu thủ hai đội thi thố bản lĩnh sân cỏ. Liệu H.Hà Tĩnh có kéo dài mạch chiến thắng không?

Vòng 7 CLB Hà Nội được nghỉ thi đấu nên trận đấu H.Hà Tĩnh với đội bóng Thủ đô sẽ hứa hẹn gay cấn, tất nhiên là đội chủ nhà Núi Hồng sẽ gặp khó khăn hơn. Trận đấu với Hải Phòng cho thấy CLB Hà Nội là đội bóng già rơ, có nhiều cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu.