Nhật Bản xác nhận 7 công dân thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Bangladesh

7 công dân Nhật Bản đã thiệt mạng trong vụ tấn công và bắt giữ con tin ở nhà hàng Holey Artisan Bakery tại thủ đô Dhaka, Bangladesh đêm 1/7.
Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga.
Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga.

Đây là thông tin xác nhận chính thức từ Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. Theo đó, các nạn nhân xấu số được xác định là 2 phụ nữ và 5 người đàn ông Nhật Bản. 

Những nạn nhân này đang làm việc cho một dự án ở Bangladesh do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai.

Chính phủ Nhật Bản đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã rất phẫn nộ trước hành động khủng bố tàn bạo và vô nhân đạo cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội. 

Ông Abe cho rằng, cộng đồng quốc tế không nên tha thứ cho những kẻ gây ra vụ tấn công khủng khiếp này.

Đến nay đã xác định được 7 người Nhật Bản, 9 người Italy, 1 người Ấn Độ và 1 người Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công nhà hàng Holey Artisan Bakery. 

Chính phủ Bangladesh tuyên bố quốc tang 2 ngày để tưởng niệm 20 nạn nhân xấu số, đồng thời khẳng định lập trường kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố.

Theo VTV