Nhà Trắng tố Nga sắp "sáp nhập" lãnh thổ Ukraine, Moscow phản ứng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Moscow đang tạo dựng nền móng để biến nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine thành lãnh thổ của họ, Nhà Trắng cho hay.
Các binh sĩ Nga tại Severodonetsk, Donbass, ngày 12/7/2022 (Ảnh: AP)
Các binh sĩ Nga tại Severodonetsk, Donbass, ngày 12/7/2022 (Ảnh: AP)

Nga đang chuẩn bị sáp nhập nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine bằng cách sắp xếp các cuộc trưng cầu dân ý “giả mạo” đối với những vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát, giống như họ từng làm với Crimea cách đây 8 năm, phía Nhà Trắng tuyên bố.

“Hiện nay chúng tôi có nhiều thông tin, bao gồm cả thông tin tình báo mà chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn, về việc Nga đang đặt nền móng để sáp nhập vùng lãnh thổ Ukraine mà họ đang kiểm soát, vi phạm chủ quyền của Ukraine,” John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, phát biểu trước báo giới.

Nga đã phát động cuộc chiến ở Ukraine từ cuối tháng 2. Mỹ và các đồng minh NATO đã phản ứng bằng cách áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt với Moscow, đồng thời cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev.

Trong lúc chiến đấu cùng các lực lượng của 2 nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, binh sĩ Nga đã giành quyền kiểm soát vùng Kherson ở miền Nam Ukraine và phần lớn vùng Zaporozhye. Họ cũng chiếm các khu vực thuộc vùng Kharkov, tiếp giáp với Lugansk.

Ông Kirby cho rằng Moscow sẽ tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý “giả mạo” ở các vùng lãnh thổ chiếm đóng trên, trong khi áp dụng cái mà ông gọi là “chiêu bài sáp nhập, tương tự như điều chúng ta từng thấy trong năm 2014.” Trong năm đó, Crimea đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để trở lại một phần của nước Nga, sau cuộc đảo chính ở Kiev. Ông Kirby hứa hẹn “thêm đòn trừng phạt” nếu như Nga sáp nhập lãnh thổ của Ukraine.

Đại sứ quán Nga tại Washington đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội, nói rằng “tuyên bố về bản chất hung hăng của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga về cơ bản là sai sự thật. Chúng tôi đang mang lại hòa bình cho các vùng lãnh thổ được giải phóng, tạo nên điều kiện sống bình thường và tôn trọng quyền bình đẳng của công dân bất kể ngôn ngữ hay sắc tộc.”

Đại sứ quán Nga thêm rằng “giới lãnh đạo Liên bang Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng người dân của các vùng lãnh thổ được giải phóng sẽ quyết định tương lai của họ một cách độc lập.”

Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, nhấn mạnh rằng “Mỹ đã và đang áp đặt “các lệnh trừng phạt bổ sung” đối với Nga mặc dù chưa hề tiếp cận các khu vực của Ukraine” để nắm bắt tình hình thực tế.

Lời đe dọa áp thêm lệnh trừng phạt sẽ không ảnh hưởng tới quyết định mà Nga đưa ra, bà Zakharova viết trên Telegram. “Ngược lại, nó sẽ làm tăng quyết tâm hành động theo con đường đã lựa chọn” của Nga, bà nói.

Theo RT