Ngân hàng giảm kỳ vọng về lợi nhuận 2016

Các tổ chức tín dụng kỳ vọng hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục cải thiện tốt hơn trong quí 2/2016, nhưng giảm kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận toàn hệ thống trong năm 2016, theo kết quả một khảo sát mới được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố hôm qua, 6-4.
Các ngân hàng cho rằng tăng trưởng lợi nhuận 2016 sẽ giảm nhẹ. Ảnh minh họa: TL TBKTSG
Các ngân hàng cho rằng tăng trưởng lợi nhuận 2016 sẽ giảm nhẹ. Ảnh minh họa: TL TBKTSG

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (TCTD) quí 2/2016 được Vụ Dự báo, thống kê thuộc NHNN công bố, các TCTD nhận định môi trường kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng tiếp tục cải thiện trong quí 1/2016 và dự kiến phục hồi bền vững trong quí 2/2016 và cả năm 2016.

Cụ thể, có 68,3% các TCTD tham gia khảo sát nhận định tình hình kinh doanh của họ trong quí 1/2016 tiếp tục cải thiện hơn so với quí trước. Hầu hết các TCTD đều kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ tiếp tục phục hồi bền vững trong quí 2/2016 và trong cả năm 2016 với 92% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể của năm 2016 sẽ tốt hơn so với năm 2015, trong đó có 37,6% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ được cải thiện nhiều.

Các TCTD cũng nhận định thanh khoản hệ thống ngân hàng hiện ở tình trạng tốt đối với cả tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ, cải thiện hơn so với quí trước và được kỳ vọng tiếp tục duy trì trạng thái tích cực trong những quí tới và cả năm 2016.

Ngoài ra, có khoảng 80-90% TCTD đánh giá tỷ lệ nợ xấu tiếp tục có xu hướng giảm trong quí 1 và quí 2/2016 so với quí trước đó và hầu hết các nhóm TCTD kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu của họ tính đến cuối năm 2016 sẽ giảm so với cuối năm 2015, trong đó 91,2% TCTD tin tưởng tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng của họ ở mức dưới 3%, chỉ một vài TCTD thuộc nhóm các công ty tài chính và cho thuê tài chính nhận định tỷ lệ nợ xấu vẫn trên 3%.

Theo báo cáo kết quả khảo sát, rủi ro khách hàng giảm là cơ sở để các TCTD nhận định về triển vọng nợ xấu trong thời gian tới. Trong đó, mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng của TCTD trong năm 2016 được nhận định có xu hướng giảm rõ rệt so với năm 2015, trong đó giảm mạnh nhất ở nhóm khách hàng tổ chức kinh tế và các TCTD khác.

Hiện hầu hết các TCTD (82,7% trong số các TCTD tham gia khảo sát) nhận định rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng đang ở mức bình thường và thấp, chỉ có 8,6% TCTD nhận định rủi ro vẫn ở mức cao (tương đương với nhận định trong kỳ điều tra trước được tiến hành vào cuối năm 2015).

Các TCTD nhận định kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng có sự cải thiện nhẹ trong quí 1/2016 so với quí trước đó, và kỳ vọng tiếp tục cải thiện tốt hơn trong quí 2/2016. Tăng trưởng thu nhập ròng từ lãi, phí và dịch vụ tiếp tục là động lực dẫn dắt sự cải thiện lợi nhuận của các TCTD, thu nhập từ hoạt động tự doanh được kỳ vọng có sự cải thiện vượt bậc trong năm 2016.

Mặc dù nêu ra những nhận định khả quan trên, bình quân kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận toàn hệ thống trong năm 2016 đã được các TCTD điều chỉnh giảm từ mức 14,39% xác lập tại cuộc điều tra tháng 12/2015 về mức 12,67% tại cuộc điều tra lần này, theo kết quả khảo sát. Tuy nhiên, kết quả khảo sát không giải thích thêm về lý do các ngân hàng giảm kỳ vọng lợi nhuận.

Trên thực tế, trong năm 2015, lợi nhuận của không ít ngân hàng sụt giảm mạnh, chỉ còn vài chục tỉ đồng, chủ yếu do chi phí lớn cho trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định của NHNN.

Ngoài ra, cũng theo kết quả khảo sát, các TCTD đã điều chỉnh giảm nhẹ kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng trong năm 2016 về mức hợp lý hơn, nhưng mức điều chỉnh không đáng kể và vẫn cao hơn các mức kỳ vọng và tăng trưởng thực tế của năm 2015. Dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng được các TCTD kỳ vọng tăng trưởng 20,09% trong năm 2016, thấp hơn mức kỳ vọng tăng 21,4% trong kỳ khảo sát trước tiến hành vào cuối năm 2015. Huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng được các TCTD kỳ vọng tăng trưởng bình quân 17,54% trong năm 2016 (kỳ trước kỳ vọng tăng 17,46%).

Theo TBKTSG